Hong Kong cách ly tất cả những người vào thành phố từ ngày 19/3

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 17/3 cho biết Hong Kong sẽ cách ly trong vòng 14 ngày tất cả những người vào thành phố này bắt đầu từ nửa đêm 19/3.
Hong Kong cách ly tất cả những người vào thành phố từ ngày 19/3 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 17/3 cho biết Hong Kong sẽ cách ly trong vòng 14 ngày tất cả những người vào thành phố này bắt đầu từ nửa đêm 19/3 để ngăn chặn sự lây lan virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chính phủ cũng khuyến cáo người dân nên tránh tất cả hoạt động đi lại không cần thiết.

[Hong Kong: Một bác sĩ mắc COVID-19, tăng các ca bệnh từ nước ngoài về]

Bốn trong số 157 người nhiễm SARS-CoV-2 ở Hong Kong đã tử vong. Đa số các ca mắc COVID-19 gần đây đều là các ca lây nhiễm từ bên ngoài Hong Kong.

Trước đó vào ngày 16/3, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong tuyên bố sẽ thu phí tạm trú 200 HKD/ngày (khoảng 25 USD) tại 3 trung tâm cách ly được thiết lập để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đó là 2 trung tâm giải trí ngoài trời Tso Kung Tam, Sai Kung và Khu nghỉ dưỡng Lady MacLehose./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục