Ấn Độ-Pakistan tổ chức phiên đàm phán về Hành lang Kartarpur

Ấn Độ và Pakistan sẽ tổ chức phiên đàm phán đầu tiên về hành lang Kartarpur nhằm tạo điều kiện cho người hành hương Ấn Độ tới Pakistan dự lễ kỷ niệm 550 năm ngày sinh Đạo sư Nanak Dev.
Ấn Độ-Pakistan tổ chức phiên đàm phán về Hành lang Kartarpur ảnh 1(Nguồn: Indian Defence Review)

Hãng thông tấn PTI cho biết Ấn Độ và Pakistan ngày 14/3 sẽ tổ chức phiên đàm phán đầu tiên về hành lang Kartarpur nhằm tạo điều kiện cho người hành hương Ấn Độ tới Pakistan dự lễ kỷ niệm 550 năm ngày sinh Đạo sư Nanak Dev.

Ý tưởng về hành lang Kartarpur được cố Thủ tướng Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee đề xuất năm 1999.

Hồi tháng 11/2018, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã thông qua một nghị quyết về việc thúc đẩy hành lang này.

[Ấn Độ, Pakistan bên miệng hố chiến tranh - Cơn ác mộng hạt nhân]

Dự kiến, cuộc đàm phán đầu tiên giữa Ấn Độ và Pakistan về vấn đề trên sẽ diễn ra tại khu vực biên giới Attari-Wagah thuộc lãnh thổ Ấn Độ nhằm thảo luận các khía cạnh kỹ thuật và dự thảo một thỏa thuận về hành lang cho phép miễn thị thực đối với người Ấn Độ hành hương.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar, quyết định của chính phủ nước này về việc đàm phán với Pakistan phản ánh cam kết mạnh mẽ về việc mở cửa hành lang nói trên.

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng khẳng định chỉ đàm phán với Pakistan về hành lang Kartarpur. Điều đó không có nghĩa nối lại cuộc đối thoại giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục