An Giang: Sạt lở bờ sông Châu Đốc, di dời khẩn cấp 6 nhà dân

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến 6 nhà dân, buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, trong đó 2 căn nhà bị sụp phần nhà bếp và công trình phụ xuống sông.
An Giang: Sạt lở bờ sông Châu Đốc, di dời khẩn cấp 6 nhà dân ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 5/6, ông Đoàn Bình Lâm, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn An Phú, huyện An Phú (An Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng dọc bờ sông Châu Đốc, dọc tuyến tỉnh lộ 957, đoạn thuộc ấp An Thạnh, thị trấn An Phú.

Vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 6 nhà dân, buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Trước đó, vào ngày 3/6, người dân tại khu dân cư dọc bờ sông Châu Đốc, chạy dọc tuyến tỉnh lộ 957, thuộc tổ 44 ấp An Thạnh, thị trấn An Phú (huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện nhiều vết rạn, nứt rộng khoảng 5cm, chạy dài khoảng 35m, có nguy cơ sạt lở rất cao; đe dọa đến sự an toàn của 2 nhà dân gần đó; chính quyền địa phương và người dân đã kịp thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tránh bị thiệt hại do sạt lở.

[An Giang xuất hiện hai đoạn sạt lở dài 50m tại huyện Chợ Mới]

Đến khoảng 10 giờ ngày 5/6, tại vị trí rạn, nứt nêu trên đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 70m, ăn sâu vào đất liền từ 10-15m; khu vực sạt lở có 1 đoạn rất nghiêm trọng dài hơn 30m, sâu khoảng 18m, điểm sạt lở cách tỉnh lộ 957 gần 20m, đe dọa tuyến giao thông huyết mạch từ huyện An Phú đi thành phố Châu Đốc (An Giang).

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến 6 nhà dân, buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn (2 nhà dân đã di dời trước đó, khi có dấu hiệu sạt lở); trong đó 2 căn nhà bị sụp phần nhà bếp và công trình phụ xuống sông.

Theo ông Đoàn Bình Lâm, đến chiều 5/6, sạt lở vẫn đang có dấu hiệu tiếp diễn. Nguyên nhân sạt lở ban đầu được xác định là do ảnh hưởng dòng chảy của đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, tạo thành lạch sâu và hàm ếch gây sạt lở.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện An Phú và thị trấn An Phú đã vận động di dời 6 hộ dân về ở tạm nhà người thân; huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di dời nhà, tài sản đến nơi an toàn; thông báo đến các hộ lân cận khu vực về nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra, chủ động di dời đến nơi an toàn.

Ủy ban Nhân dân huyện An Phú đã kéo dây, lắp biển báo tạm để hướng dẫn, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm quan trắc kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) tiến hành khảo sát hiện trường sạt lở, quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời cảnh báo và đề xuất hướng xử lý phù hợp./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.