An Giang: Sạt lở bờ sông Hậu đe dọa tới an toàn một kho gạo

Sáng 7/6/2023, tuyến bờ hữu sông Hậu, ngay tại kho gạo Công ty Đồng Lợi 2 (phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên) xảy ra sạt lở đất, kéo dài khoảng 40m, ăn sâu vào đất liền khoảng 6m.
An Giang: Sạt lở bờ sông Hậu đe dọa tới an toàn một kho gạo ảnh 1Sạt lở bờ sông Hậu đe doạ nhà máy lúa gạo ở phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 7/6, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang phối hợp các ban, ngành, thành phố Long Xuyên và huyện Tri Tôn khẩn trương rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại, tiếp tục ứng trực 24/24 để nắm bắt tình hình sạt lở đất bờ sông Hậu (thành phố Long Xuyên) và chân đê kênh ranh TT-TS (huyện Tri Tôn)

Sáng 7/6/2023, tuyến bờ hữu sông Hậu, ngay tại kho gạo Công ty Đồng Lợi 2 (tổ 44, khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên) xảy ra sạt lở đất.

Chiều dài đoạn sạt lở kéo dài khoảng 40m, ăn sâu vào đất liền khoảng 6m và có nguy cơ tiếp tục sạt lở ăn sâu vào phía kho gạo của Công ty Đồng Lợi 2.

[An Giang: Rạn nứt đất bờ sông Hậu, vận động 5 hộ dân di dời]

Trong ngày 7/6, đê kênh ranh TT-TS (thuộc Dự án VnSAT tiểu vùng Bình Lợi, tại ấp Tân Bình, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn) xảy ra sạt lở taluy chân đê.

Chiều dài đoạn sạt lở khoảng 70m, ăn sâu vào khoảng 1,5m. Sạt lở ảnh hưởng đến lộ giao thông nông thôn.

An Giang: Sạt lở bờ sông Hậu đe dọa tới an toàn một kho gạo ảnh 2Sạt lở chân đê kênh ranh TT-TS, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn. (Ảnh: TTXVN phát.)

Ông Lương Huy Khanh cho biết nguyên nhân hai vụ sạt lở ở Long Xuyên và Tri Tôn bước đầu được xác định do ảnh hưởng của biên độ triều, ảnh hưởng bởi nhiều đợt mưa đã phá hoại kết cấu đất, kết hợp tác động của dòng chảy, các phương tiện giao thông thủy gây sụp lún đất bờ sông Hậu và đê kênh TT-TS.

Sau khi xảy ra hai vụ sạt lở, Ban Chỉ huy ứng phó Biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự thành phố Long Xuyên, huyện Tri Tôn đã đến khảo sát vị trí, gắn biển cảnh báo sạt lở, thông tin kịp thời đến người dân trong khu vực.

Trong ngày 7/6, Ban Chỉ huy ứng phó Biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự thành phố Long Xuyên đã chỉ đạo lực lượng xung kích, công an, quân sự, ban, ngành, đoàn thể xã, phường cùng ban khóm, ấp đến hiện trường hỗ trợ di dời tài sản, vật kiến trúc phía sau Nhà máy Đồng Lợi 2 ra khỏi khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục