Chế tạo "áo giáp lỏng"

Anh chế tạo "áo giáp lỏng" bằng nửa áo chống đạn

Các nhà khoa học Anh tạo ra một loại chất lỏng để làm áo chống đạn cho quân đội, nhẹ hơn và che phủ được nhiều diện tích cơ thể.


Các nhà khoa học Anh vừa tạo ra một loại chất lỏng, mà khi kết hợp với sợi vảichống đạn truyền thống có thể tăng cường khả năng chống đạn và giảm sự cồng kềnhcho áo giáp của quân đội.

Loại chất lỏng này có dạng sền sệt, khi gặp lực tác động mạnh, các phân tử sẽkết hợp với nhau và đông cứng lại.

Áo chống đạn thông thường hiện nay được dệtbằng nhiều lớp sợi Kevlar, gây vướng víu và nặng nề cho người mặc. Nếu làm bằngchất lỏng nói trên, áo sẽ trở nên nhẹ hơn, che phủ được nhiều diện tích cơ thểhơn và mang lại cảm giác thoái mái hơn.

Các thử nghiệm cho thấy khi áo chống đạn làm bằng sợi Kevlar được gia cố bằngloại chất lỏng nói trên, lực tác động của viên đạn sẽ bị giảm đáng kể. Hơn nữa,loại "áo giáp lỏng" này chỉ mỏng bằng một nửa áo chống đạn thông thường.

Các nhà khoa học hy vọng công nghệ mới sẽ giúp tạo ra các áo chống đạn nhẹ,cơ động và hiệu quả hơn cho quân đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).