Anh: Đảng Bảo thủ gấp rút tìm lãnh đạo mới sau thất bại nặng nề

Bà Kemi Badenoch, cựu Bộ trưởng Kinh doanh Anh, trở thành ứng cử viên thứ 6 tìm cách thay thế ông Rishi Sunak, lãnh đạo đảng Bảo thủ, sắp mãn nhiệm.

Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Anh tại thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Anh tại thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/7, cựu Bộ trưởng Kinh doanh Anh, Kemi Badenoch, đã phát động chiến dịch tranh cử để trở thành lãnh đạo của đảng Bảo thủ đối lập.

Bà trở thành ứng cử viên thứ 6 tìm cách thay thế ông Rishi Sunak sắp mãn nhiệm.

Ông Sunak đã từ chức lãnh đạo đảng sau khi đảng Bảo thủ nhận kết quả bầu cử tệ nhất từ trước đến nay trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn giữ chức vụ lãnh đạo tạm quyền cho đến khi có người kế nhiệm.

Chia sẻ trên báo The Times, bà Badenoch cho rằng thời gian qua đảng Bảo thủ đã không đáp ứng được những kỳ vọng của công chúng, dẫn tới thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 4/7.

Bà cũng cho rằng các biện pháp quản lý hệ thống tị nạn của Anh còn quá lỏng lẻo, nhà nước nên ưu tiên công dân Anh lên hàng đầu và thu hẹp phạm vi nhiệm vụ so với thời kỳ đại dịch COVID-19.

Quá trình đề cử ứng viên vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ tại Anh sẽ kết thúc trong ngày 29/7.

Đến nay, ngoài bà Badenoch, các ứng cử viên khác cũng tham gia cạnh tranh vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ còn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel, cựu Bộ trưởng An ninh Tom Tugendhat, cựu Ngoại trưởng James Cleverly, cựu Bộ trưởng Lao động và Hưu trí Mel Stride và cựu Bộ trưởng Di trú Robert Jenrick.

Các nghị sỹ đảng Bảo thủ trong Quốc hội Anh sẽ xem xét để chọn ra 4 ứng cử viên từ danh sách đề cử.

Nhóm 4 ứng cử viên được chọn sẽ có cơ hội trình bày quan điểm tại hội nghị của đảng Bảo thủ bắt đầu vào cuối tháng Chín.

Sau đó, số lượng ứng cử viên sẽ được rút gọn xuống còn 2 người để đưa ra bỏ phiếu trong toàn bộ thành viên của đảng.

Nhà lãnh đạo mới của đảng sẽ được công bố vào ngày 2/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem thực hành cấp cứu trẻ sinh non theo quy trình và công nghệ của Viện Y khoa Karolinska. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Viện Y khoa Karolinska

Nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển, chiều 13/6 (giờ địa phương), tại Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Viện Y khoa Karolinska, viện nghiên cứu khoa học và y học nổi tiếng của Thụy Điển.

Thương mại song phương Việt Nam-Thụy Điển

Thương mại song phương Việt Nam-Thụy Điển

Kể từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực, cơ hội giao thương và kết nối đã mở ra ngày càng nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển.