Áp thấp nhiệt đới gây ra mưa rào và dông vài nơi tại Hà Nội

Chiều 22/8, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc xuất hiện vùng áp thấp kèm mưa rào và dông vài nơi tại Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Áp thấp nhiệt đới gây ra mưa rào và dông vài nơi tại Hà Nội ảnh 1Gió lốc mạnh trong cơn dông cũng khiến nhiều cây xanh bị quật đổ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, chiều nay (22/8), trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc đã xuất hiện vùng áp thấp kèm mưa dông, sóng lớn, gió giật mạnh tại khu vực giữa và Nam Biển Đông.

Dự báo đêm nay và ngày mai (23/8), dải hội tụ nhiệt đới và vùng áp thấp tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm cho khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan: sóng lớn, mưa dông kèm gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo cho các vùng đêm 22/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực các tỉnh Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục