Argentina đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất

Chính phủ Argentina vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trong nông nghiệp do phải đối phó với nạn hạn hán được coi là tồi tệ nhất trong 60 năm qua.

Chính phủ Argentina vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trong nông nghiệp do phải đối phó với nạn hạn hán được coi là tồi tệ nhất trong 60 năm qua.

Trong một sắc lệnh, Tổng thống Cristina Fernández cho phép các nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi hạn hán hoãn trả 1 năm thuế doanh thu và thuế thu nhập, bãi bỏ quy định đóng lệ phí xin giấy phép vận chuyển hàng nông sản cho các nhà sản xuất.

Trước đó, chính phủ Argentina đã dành 65,7 triệu USD để hỗ trợ các nhà sản xuất.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tình trạng hạn hán dài ngày trầm trọng khiến sản lượng trồng trọt của Argentina giảm từ 15-20 triệu tấn, chủ yếu là đậu tương, lúa mỳ và ngô. Khoảng 600.000 con bò bị chết trong đợt hạn hán nghiêm trọng này.

Theo các nhà sản xuất, thiệt hại do hạn hán có thể lên tới 7,8 tỷ USD.

Argentina là nước sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm hàng đầu thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục