Phiên tòa đưa ra cáo buộc với 67 nhân viên của trại tập trung Trường cơ khí vũtrang (ESMA), một trung tâm bắt giữ và thủ tiêu những người chống đối chế độ độctài. Suốt thời kỳ trên, trong hơn 5.000 người đối lập đã bị bắt giữ tại ESMA chỉcó 100 người sống sót.
Phiên xét xử sẽ đưa ra các trường hợp của tu sỹ người Pháp Léonie Duquet và cácsáng lập viên của Tổ chức các bà mẹ quảng trường tháng 5 (gồm Azucena Villaflor,Esther Ballestrino và Eugenia Ponce), những người đã bị ném xuống biển từ cácmáy bay quân sự và thi thể được tìm thấy tại một bờ biển phía Nam của BuenosAires.
Trong 7 bị cáo của "những chuyến bay tử thần" có trung úy hải quân về hưu JulioAlberto Poch, 57 tuổi, quốc tịch Hà Lan, định cư tại Hà Lan và hành nghề phicông dân sự. Poch đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt ngày 23/9/2009, tại phi trườngValence và được dẫn giải về Argentina vào tháng 5/2010.
Toàn bộ 60 bị cáo còn lại sẽ phải trả giá với tội ác diệt chủng nhân loại tạiESMA, trong đó có cựu đại úy hải quân Alfredo Astiz (biệt danh "Thiên thần tócvàng của thần chết"), kẻ đã tham gia trong chiến dịch bắt cóc 4 phụ nữ, cũng nhưmột nữ tu sỹ người Pháp khác là Alice Domon, hiện vẫn mất tích.
Trước đó, vào tháng 10/2011 trong phiên tòa đầu tiên xét xử những tội phạm trongESMA, Astiz và chỉ huy của mình Jorge Acosta (biệt danh "Con hổ") cùng với 9 cựubinh khác đã bị kết án chung thân.
Theo các tổ chức nhân quyền, khoảng 30.000 người đã mất tích trong giai đoạn chếđộ độc tài quân sự nắm quyền tại Argentina./.