ASEAN thảo luận về ứng phó với các động lực địa chính trị

Với vai trò trung tâm và là khu vực thu hút rất nhiều sự chú ý, ASEAN chắc chắn sẽ phản ứng với tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay.
ASEAN thảo luận về ứng phó với các động lực địa chính trị ảnh 1Tàu chở hàng cập cảng container quốc tế Cái Lân. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 22 sẽ thảo luận về vai trò của ASEAN trong việc ứng phó với các động lực địa chính trị và địa kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia Edi Prio Pambudi cho biết một trong những nội dung thảo luận tại hội nghị là Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) và vai trò của ASEAN trong việc ứng phó với các động lực địa chính trị và địa kinh tế.

Được tổ chức trong hai ngày 6-7/5 tại Jakarta, Hội nghị AECC lần thứ 22 là một trong những sự kiện bên lề hướng tới Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại khu nghỉ dưỡng Labuan Bajo, tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia.

[ASEAN xây dựng Tầm nhìn sau năm 2025 để thúc đẩy hội nhập kinh tế]

Ông Pambudi, người chủ trì Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) trong khuôn khổ Hội nghị AECC lần thứ 22, khẳng định: “Với vai trò trung tâm và là khu vực thu hút rất nhiều sự chú ý, ASEAN chắc chắn sẽ phản ứng với tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay.”

Theo ông Pambudi, các vấn đề liên quan đến phát triển hệ sinh thái xe điện (EV) trong ASEAN cũng sẽ được thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu cũng chuẩn bị một tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về phát triển hệ sinh thái EV.

Thứ trưởng Pambudi khẳng định Indonesia có tiềm năng xây dựng hệ sinh thái EV với việc sở hữu nguồn nguyên liệu thô để sản xuất pin.

Hiện Indonesia đã bắt đầu phát triển hệ sinh thái như vậy, chẳng hạn như cách quản lý nguyên liệu thô và tiếp đó là quy trình sản xuất.

Theo quan chức này, một vấn đề khác cũng được thảo luận tại hội nghị là hợp tác kinh tế biển xanh vì ASEAN có nhiều khu vực quần đảo.

Kết quả thảo luận sẽ được báo cáo lên các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục