ASEAN và các nước đối tác tăng cường bảo vệ môi trường

Các Bộ trưởng Môi trường đã tham gia hội nghị về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới diễn ra tại thủ đô Vientiane của Lào.
ASEAN và các nước đối tác tăng cường bảo vệ môi trường ảnh 1Các trưởng đoàn tham dự hội nghị. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) không chính thức lần thứ 15 và Hội nghị lần thứ 10 các bên tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã diễn ra tại thủ đô Vientiane của Lào, trong hai ngày 30 và 31/10. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến dẫn đầu đã tham dự các hội nghị.

Tại hội nghị, các bộ trưởng đã kiểm điểm việc triển khai hoạt động hợp tác về môi trường trong thời gian qua, tình hình thực hiện các mục tiêu liên quan tới môi trường trong Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN và thảo luận các sáng kiến và dự án mới, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Các bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực ngăn chặn nạn cháy rừng và ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong khu vực thời gian qua, đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả Chương trình Công tác triển khai Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới cũng như Chiến lược quản lý than bùn ASEAN giai đoạn 2006-2020; hoan nghênh việc ASEAN hoàn tất Dự án Rừng than bùn ASEAN giai đoạn 2009-2014 trong năm 2014 và những tiến triển đạt được trong việc thực hiện Dự án Quản lý bền vững Rừng than bùn Đông Nam Á (SEApeat) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, cũng như tiến triển trong việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình ASEAN Quản lý bền vững Hệ sinh thái Than bùn giai đoạn 2014-2020.

Các bộ trưởng ghi nhận nỗ lực của các nước thành viên trong thúc đẩy đưa Hệ thống quan trắc khói mù đi vào hoạt động, đồng thời khuyến khích các nước chia sẻ, thông qua các kênh cấp chính phủ, địa điểm các khu vực có điểm nóng dễ gây khói mù xuyên biên giới.

Nhân dịp các hội nghị lần này, các bộ trưởng môi trường ASEAN đã trao Danh hiệu Thành phố ASEAN bền vững về môi trường cho thành phố Huế của Việt Nam (cùng 9 thành phố của các nước thành viên khác) và trao Chứng nhận Thành phố không khí sạch cho thành phố Đà Lạt của Việt Nam.

Sau hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN không chính thức lần thứ 15, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 13 (với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và Hội nghị Bộ trưởng Môi trường cấp cao Đông Á lần thứ tư cũng đã được tổ chức tại Vientiane. Tại các hội nghị này, các bộ trưởng đã kiểm điểm lại tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác môi trường thời gian qua, thảo luận hướng hợp tác môi trường thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực như đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, giáo dục môi trường, khoa học công nghệ môi trường, hợp tác xây dựng các thành phố bền vững về môi trường giữa hai khu vực.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng môi trường chính thức ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị các bên tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 11 tại Việt Nam trong năm 2015.

Trên cương vị là Phó Chủ tịch của các Hội nghị lần này, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận và có nhiều đóng góp thiết thực, góp phần bảo đảm thành công cho các hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục