AstraZeneca tiến sâu hơn vào lĩnh vực thuốc hiếm

AstraZeneca đã đạt thỏa thuận mua Amolyt Pharma - một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng tập trung phát triển các phương pháp điều trị mới đối với những căn bệnh nội tiết hiếm gặp.

Văn phòng của hãng dược phẩm AstraZeneca ở Macclesfield, Cheshire, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Văn phòng của hãng dược phẩm AstraZeneca ở Macclesfield, Cheshire, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3, hãng dược phẩm đa quốc gia AstraZeneca của Anh và Thụy Điển đã đồng ý mua công ty công nghệ sinh học Amolyt Pharma, có trụ sở ở Lyon của Pháp, với giá khoảng 1 tỷ USD, tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thuốc hiếm.

Trong một tuyên bố, AstraZeneca thông báo đã đạt thỏa thuận mua Amolyt Pharma - một công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng tập trung phát triển các phương pháp điều trị mới đối với những căn bệnh nội tiết hiếm gặp.

Theo thỏa thuận, AstraZeneca sẽ trả trước 800 triệu USD, sau đó trả thêm 250 triệu USD để hoàn tất thương vụ vào cuối quý 3/2024.

AstraZeneca nhấn mạnh thương vụ này sẽ giúp công ty củng cố đơn vị phát triển thuốc chữa bệnh hiếm gặp Alexon của mình.

Giám đốc điều hành Amolyt Pharma Thierry Abribat cũng đã hoan nghênh thương vụ trên, cho rằng thỏa thuận này mang lại cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ các liệu pháp đang được nghiên cứu của Amolyt Pharma.

Sau khi thông tin trên được công bố, trong phiên giao dịch ở thị trường London (Anh), giá cổ phiếu của AstraZeneca đã tăng 0,1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.