Bà Clinton kêu gọi bỏ luật hạn chế thương mại với Nga

Ngoại trưởng Clinton thúc giục Quốc hội bỏ đạo luật Jackson Vanik hạn chế thương mại đối với Nga khi Nga sắp là thành viên WTO.
Trước khi lên đường tới Nga trong chuyến công du ba nước, gồm cả PhầnLan và Latvia, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã thúcgiục Quốc hội Mỹ bãi bỏ đạo luật Jackson Vanik hạn chếthương mại đối với Mátxcơva.

Trong bài viết gửi Nhật báo phố Wall ngày 20/6,Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh duy trì đạo luật Jackson Vanik sẽ chỉgây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ trong bối cảnh Nga sắp chính thứctrở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Bà khẳngđịnh chưa bao giờ quan hệ thương mại song phương Mỹ-Nga lại pháttriển như hiện nay, vậy mà mới chỉ có 1% hàng hóa của Mỹ là xuất khẩusang Nga.

Việc Nga gia nhập WTO sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Mỹ.

Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh, xóa bỏ đạo luật Jackson Vanik cũng cónghĩa là Quốc hội Mỹ mở ra nhiều cơ hội tạo thêm công ăn việc làm chongười Mỹ.

Ngoại trưởng cũng cho rằng mặc dù giữa hai nước còn tồn tạinhững khác biệt trong các vấn đề quốc tế như cuộc khủng hoảng tại Syria,tình hình ở Gruzia..., song việc duy trì đạo luật trên để gây áp lựckhông còn là biện pháp phù hợp.

Đạo luật Jackson Vanik được Quốchội Mỹ thông qua năm 1974 nhằm hạn chế quan hệ thương mại với Nga vàmột số nước mà Mỹ cho là chưa có nền kinh tế thị trường.

Theo kếhoạch, Ngoại trưởng Clinton sẽ tới St. Petersburg, Ngavào ngày 28/6, dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Diễn đàn Kinh tế và phụ nữhợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (WEF). Tại đây, bà Clintoncũng sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.