Ba hãng hàng không lớn nhất châu Âu khởi kiện Chính phủ Anh

British Airways, easyJet và Ryanair đã khởi kiện Chính phủ Anh lên tòa án liên quan tới việc ban hành chính sách cách ly đối với du khách.
Ba hãng hàng không lớn nhất châu Âu khởi kiện Chính phủ Anh ảnh 1Máy bay của British Airways đậu tại sân bay London Heathrow, Anh, ngày 8/6/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, ba hãng hàng không lớn nhất châu Âu gồm British Airways, easyJet và Ryanair đã khởi kiện Chính phủ Anh lên tòa án liên quan tới việc ban hành chính sách cách ly đối với du khách, cho rằng cần hủy bỏ các quy định này do tính bất cân xứng và được ban hành mà không tham khảo các hãng này trước.

Ba hãng hàng không trên đã thúc đẩy vụ kiện này mặc dù Chính phủ Anh thông báo quy định này sẽ không áp dụng đối với du khách Anh đi nghỉ ở các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Italy, song áp dụng đối với du khách đến từ Mỹ.

Chính phủ Anh đã ban hành quy định buộc mọi du khách nước ngoài đến nước này sau ngày 8/6 phải tự cách ly 14 ngày.

Theo chính phủ, đây là một biện pháp quan trọng để tránh xảy ra làn sóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai tại Anh.

[Ba hãng hàng không khiếu nại Chính phủ Anh về quy định cách ly 14 ngày]

Tuy nhiên, các hãng hàng không đã chỉ trích quyết định này, coi đây là một đòn chí mạng vào hy vọng phục hồi của ngành hàng không sau những tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19.

Ngoài ra, các hãng này còn cho rằng chính phủ đã không tham khảo với họ trước khi ban hành quy định cũng như không công bố quyết định này dựa trên cơ sở khoa học nào.

Theo luật sư đại diện cho các hãng hàng không, Tom Kichman, các biện pháp này còn gây tác động nghiêm trọng hơn so với các biện pháp được áp đặt trong thời cao điểm của lệnh phong tỏa.

Trong khi đó, luật sự đại diện cho Chính phủ Anh cho biết London không có nghĩa vụ phải tiến hành tham khảo về chính sách với các hãng này.

Từ ngày 10/7 tới, Anh sẽ dỡ bỏ quy định cách ly đối với những người đến xứ England từ nhiều quốc gia được xem là có nguy cơ mắc COVID-19 thấp, trong đó có Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy.

Anh là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu, với ít nhất 44.000 ca.

Để ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Anh đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 tháng qua, đồng thời kể từ ngày 8/6 tất cả những người từ nước ngoài đến Anh, kể cả công dân Anh về nước, phải tự cách ly trong 14 ngày.

Các hãng hàng không và ngành du lịch cho rằng biện pháp này sẽ làm hàng nghìn người mất việc làm và gây thiệt hại hơn nữa cho nền kinh tế Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.