Bà Rịa-Vũng Tàu: Cưỡng chế, thu hồi đất công bị lấn chiếm tại cù lao Bến Đình

Việc cưỡng chế nhằm thực hiện các quyết định thu hồi đất với các hộ gia đình, cá nhân đang chiếm đất ở cù lao Bến Đình, tại 3 phường và bàn giao mặt bằng cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế hộ dân, gia đình lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý tại khu vực Cù lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)
Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế hộ dân, gia đình lấn chiếm đất công do Nhà nước quản lý tại khu vực Cù lao Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngày 30/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế, thu hồi diện tích đất công do Nhà nước quản lý bị các hộ gia đình, cá nhân chiếm tại khu vực cù lao Bến Đình thuộc địa bàn các phường 5, 9 và Thắng Nhì.

Việc cưỡng chế nhằm thực hiện các quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đang chiếm đất tại khu vực cù lao Bến Đình, thuộc địa bàn 3 phường và bàn giao mặt bằng cho các cơ quan có liên quan theo quy định. Hoạt động nhằm quản lý hiệu quả quỹ đất công của thành phố và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Có 25 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị cưỡng chế, thu hồi đất công do Nhà nước quản lý với tổng diện tích gần 38ha. Diện tích này người dân không chứng minh được nguồn gốc sử dụng đất và đang chiếm dụng làm nhà tạm, nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ. Thành phố Vũng Tàu đã di dời toàn bộ người dân, tài sản; phá dỡ công trình; vận chuyển phế liệu, chất thải ra khỏi khu vực trước khi bàn giao cho đơn vị quản lý.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, khu vực cù lao Bến Đình có tổng diện tích khoảng 109ha được chia làm 3 phần. Trong đó, 1 phần thuộc dự án Khu căn cứ dịch vụ hàng hải Sao Mai-Bến Đình, có gần 38ha thuộc các phường 5, 9 và Thắng Nhì là đất công, bị người dân chiếm dụng thời gian dài. Đây là khu vực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung với chức năng khu đô thị mới và Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000.

Khu đô thị cù lao Bến Đình được quy hoạch là khu đô thị dịch vụ hiện đại, đang được thành phố Vũng Tàu kêu gọi đầu tư. Dự án với chức năng hỗn hợp gồm nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng; có quy mô khoảng 109ha, nằm trên vùng đất bán ngập gần kênh Bến Đình. Tổng mức đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.

Trước khi thực hiện cưỡng chế, chính quyền cơ sở, Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan đã tiến hành rà soát hồ sơ pháp lý, đồng thời tuyên truyền, giải thích và đề nghị người dân tự nguyện trả lại mặt bằng, tuy nhiên người dân không chấp hành.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 4/11 tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu sẽ hoàn thành cưỡng chế toàn bộ gần 38ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Làn sóng phát triển nhà ở cho thuê lan rộng

Đối với nhiều người trẻ, một căn nhà thuê chất lượng tốt, chi phí hợp lý và gần nơi làm việc có giá trị thực tế hơn việc phải vay nợ kéo dài hàng chục năm để mua nhà.

Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận cũ (tại phường Phan Rang) sau hợp nhất vẫn đóng cửa phơi nắng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Còn hơn 11.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý xong

Các tỉnh đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình tinh gọn, bảo đảm các tài sản đều có cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác.

Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. (Nguồn: Viglacera)

Số hóa quy trình bốc thăm nhà ở xã hội CT3 Kim Chung

Đây là giải pháp nhằm số hóa toàn bộ quy trình, giảm áp lực tổ chức trực tiếp trước lượng hồ sơ lớn, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch tối đa và nâng cao trải nghiệm cho người dân.