Bắc Bộ mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng trên diện rộng

Trạng thái âm u, kéo theo mưa phùn ẩm ướt sẽ tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ trong vài ngày tới, trong khi Nam Bộ có nắng gắt nhiệt độ tăng cao.

Do độ ẩm trong không khí cao trên 85% nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trạng thái âm u, kéo theo mưa phùn ẩm ướt sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực này trong vài ngày tới, tuy nhiên thời tiết ấm dần lên.

Các tỉnh Nam Bộ có nắng gắt nhiệt độ tăng cao, tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ là 35-36 độ C, nhưng đêm và sáng sớm nhiệt độ lại hạ thấp xuống 21-22 độ C. Dự báo biên độ nhiệt này sẽ tiếp tục duy trì trong ba ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 28/2, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, cao nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa phùn và sương mù rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, cao nhất từ 23-26 độ, phía Nam có nơi 27-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất từ độ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục