Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn

Dù tình hình dịch bệnh có dấu hiệu lắng xuống nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn tiếp tục kế hoạch xét nghiệm quy mô lớn trên toàn dân, nhằm nhanh chóng phát hiện và loại bỏ nguy cơ từ các ổ dịch mới.

Ngày 30/6, người dân tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tiếp tục xếp hàng để chờ xét nghiệm COVID-19. Thành phố vừa ghi nhận thêm 7 ca mắc bệnh trong vòng 24 giờ qua, song không có trường hợp nào tử vong.

Chính quyền thủ đô đã bố trí thêm nhiều điểm xét nghiệm lưu động trên toàn thành phố và hiện Bắc Kinh có thể đáp ứng hàng trăm nghìn ca xét nghiệm mỗi ngày. Bắc Kinh đã mở chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn từ ngày 11/6, sau khi xuất hiện các ổ dịch mới bắt nguồn từ khu chợ đầu mối Tân Phát Địa.

Cho đến nay, đã có khoảng 8 triệu người dân được xét nghiệm COVID-19. Nhà chức trách cũng đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp dụng trong vài tuần qua, song vẫn tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ bùng phát những ổ dịch mới./.

(Vietnam+)