Báo Anh: Ukraine muốn thuyết phục Mỹ cho phép tấn công tên lửa vào St.Petersburg

Theo The Guardian, Washington coi ý định phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow vào sâu trong lãnh thổ Nga của Kiev là “quá rủi ro” và không ủng hộ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Thủ đô Kiev ngày 29/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Thủ đô Kiev ngày 29/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo Anh The Guardian dẫn các nguồn tin cho biết Kiev đang cố gắng để phương Tây cho phép phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow vào sâu trong lãnh thổ Nga vì cho rằng điều này có thể buộc Moskva “ngồi vào bàn đàm phán.”

Tuy nhiên, Washington coi kế hoạch “đe dọa Moskva và St. Petersburg” này của Kiev là “quá rủi ro” và không ủng hộ.

Báo trên, dẫn lời các quan chức Ukraine, hé lộ: “Ukraine muốn phương Tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga vì cho rằng điều này có thể buộc Moskva bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến sự.”

Tờ báo cho biết thêm: “Ukraine đã mất nhiều tháng vận động để được phép sử dụng Storm Shadow tấn công các mục tiêu ở Nga nhưng không đạt được nhiều thành công.

Tuy nhiên, khi quân đội Ukraine còn giao tranh ở mặt trận miền Đông, ngày càng có nhiều niềm tin rằng một cuộc phản công có thể tạo ra sự khác biệt.”

Tên lửa Storm Shadow được phát triển trong khuôn khổ hợp tác Anh-Pháp và được liên doanh MBDA của châu Âu, trong đó còn có đối tác Italy, chế tạo.

Tuy nhiên vì một số thành phần do Mỹ cung cấp nên cần phải có sự đồng ý của Washington để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ukraine đã nhận được phiên bản Storm Shadow (Pháp gọi là Scalp) xuất khẩu từ Anh và Pháp. Những tên lửa này có tầm bắn chỉ hơn 300km.

Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ không có chuyện "đổi đất lấy hòa bình"

Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky ngày 25/8 nói với các phóng viên rằng nước này sẽ không ngừng bắn và từ bỏ các vùng lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky được dẫn lời nói: “Ukraine chưa sẵn sàng sử dụng lãnh thổ của mình như một lựa chọn cho hòa bình."

Ông cũng nhắc lại tuyên bố gần đây rằng mục đích cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào tỉnh Sumy ở bên kia biên giới của Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng mọi hành động của Ukraine đều nhằm “buộc Nga sẵn sàng cho một thế giới công bằng.”

Kiev vẫn quyết tâm thực hiện “công thức hòa bình” của Tổng thống Zelensky, theo đó Nga cần rút quân về các đường biên giới năm 1991 song Moskva vẫn bác bỏ phương án này, cho rằng biên giới cần phải theo thực tế trên chiến trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.