Nga đã tiêu diệt 5.800 binh lính Ukraine và nhiều thiết bị quân sự

Trong bản tin hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, các lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại hơn 5.800 quân.

Binh sỹ Nga trong cuộc tập trận tại Siberia, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga trong cuộc tập trận tại Siberia, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Spuniknews đưa tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/8 tuyên bố Ukraine đã mất hơn 300 binh sỹ tại tỉnh Kursk trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số thương vong lên hơn 5.800 người.

Trong bản tin hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: "Ukraine thiệt hại hơn 300 quân… Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, các lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại hơn 5.800 quân."

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã đẩy lùi các đợt tấn công theo hướng Vishnyovka, Borki, Pogrebki và Spalnoye, tiêu diệt 40 binh sỹ Ukraine và phá hủy 1 xe tăng, 4 xe bọc thép và 2 xe cơ giới.

Nhóm quân phía Bắc của Nga đã đẩy lùi thành công các đợt tấn công theo hướng Komarovka, Malaya Loknya, Nechayev và Cherkasskoye Porechnoye.

Lực lượng Nga cũng đã đánh bại các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của quân đội Ukraine ở một số khu vực thuộc tỉnh Kursk, đồng thời tuyên bố chiến dịch vô hiệu hóa quân đội Ukraine đang được tiến hành.

Trong khi đó, tờ Guardian ngày 25/8 dẫn lời các quan chức cấp cao tại Kiev tiết lộ Ukraine muốn tiến hành “cuộc tấn công mang tính thuyết phục” nhằm vào các mục tiêu gần Moskva hoặc St. Petersburg bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp để “thúc đẩy Điện Kremlin đánh giá lại,” mặc dù Mỹ vẫn chưa ủng hộ kế hoạch này.

Theo Guardian, Kiev suốt nhiều tháng qua đã vận động hành lang cho chiến lược mang tính rủi ro cao nói trên với hy vọng thông qua đòn tập kích vào sâu lãnh thổ có thể thuyết phục Nga đàm phán chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trước đó, tờ Times đưa tin các Bộ trưởng trong Chính phủ Anh đã yêu cầu các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadows do Anh-Pháp phát triển để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga.

Hồi tháng Bảy, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chính phủ mới của Anh đã cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadows để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh đã phủ nhận tuyên bố đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.