Bão làm đổ giàn khoan dầu ngoài khơi Trung Quốc

Theo Tân hoa xã, một giàn khoan dầu của Trung Quốc ở Vịnh Bột Hải, thuộc biển Hoa Đông đã bị đổ do gió mạnh trong cơn bão Malou.
Theo Tân hoa xã, đêm 7/9, một giàn khoan dầu của Trung Quốc ở Vịnh Bột Hải, thuộc biển Hoa Đông đã bị đổ do gió mạnh trong cơn bão Malou.

Tai nạn xảy ra lúc 23 giờ, giàn khoan số ba của mỏ dầu Thắng Lợi ở khu vực Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, do hãng lọc dầu lớn nhất châu Á Sinopec điều hành, bị đổ nghiêng 45 độ xuống biển, khiến bốn người rơi xuống biển và 32 người bị kẹt trên giàn khoan.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã cử các đội cứu nạn cứu hộ tới hiện trường.

Ông Trạch Cửu Cương, một quan chức Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn trên biển Trung Quốc cho biết 34 người đã được cứu thoát. Hiện còn hai người bị mất tích. Các nhân viên cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Cùng ngày tại tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, 13 em nhỏ và một giáo viên bị thương do sập tường tại một nhà trẻ tư nhân.

Chính quyền địa phương cho biết tai nạn xảy ra lúc 10 giờ sáng, bức tường của ngôi nhà liền kề nhà trẻ đổ vào tường của nhà trẻ ở làng Trương Cách, quận Tĩnh Dương, thành phố Tiên Dương. Hiện chưa rõ nguyên nhân sập tường nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục