Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và phu nhân thămchính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịchnước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone từ ngày 20-22/6, tất cảcác báo của Lào ngày 20/6 đều đăng trang trọng trên trang nhất ảnh và tiểu sửcủa Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.
Với nhan đề “Nhiệt liệthoan nghênh chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chíNguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nướcCộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” báo Pasason (Nhân dân), cơ quan ngôn luậncủa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã đăng xã luận nêu rõ nhân dân các dân tộc Làotrong cả nước vui mừng, phấn khởi và tự hào được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn PhúTrọng và phu nhân, người bạn thân thiết của nhân dân Lào, mang lại cho nhân dâncác dân tộc Lào tình hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân ViệtNam anh em.
Xã luận nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Lào-ViệtNam đã phát triển về chiều sâu một cách toàn diện và trở thành mối quan hệ tựgiác, ngày càng phát triển kể từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời năm 1930.
Đó là dấu mốc của tình đoàn kết, sự liên minh chiến đấu và sự hợp tác toàn diệngiữa Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong xây dựng.
Các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước đã rasức vun đắp cho mối quan hệ nói trên ngày càng phát triển và muôn đời bền vững. Hai dân tộc Lào-Việt Nam kề vai sát cánh, hết lòng ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhautrong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ vàxây dựng đất nước ngày nay.
Quan hệ Lào-Việt Nam luôn được kế tục trong mọi lĩnh vực. Tình hữu nghị và đoànkết đặc biệt, sự hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếptục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.
Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, haiNhà nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, nổi bật nhất là cuộc gặp giữa lãnhđạo cấp cao của Đảng nhằm trao đổi về tình hình trong nước, điểm lại quan hệ hợptác trong các lĩnh vực, thống nhất trong việc đánh giá tình hình quốc tế và khuvực.
Xã luận khẳng định trong suốt thời gian qua, quan hệ hữu nghị, tình đoàn kếtđặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hainước Lào-Việt Nam ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu và khôngngừng đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích thực sự cho nhân dân hai nước Lào-ViệtNam.
Đặc biệt trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước đã có bước pháttriển mới, sự thân thiết, tin cậy lẫn nhau ngày càng sâu sắc và đạt được nhữngkết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ chính trị, quốcphòng, an ninh, đối ngoại, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuậtcó nhiều bước tiến mạnh mẽ.
Đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Lào nói chung ngàycàng tăng mạnh. Quan hệ giữa hai Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, tổ chức quầnchúng, tổ chức xã hội, địa phương của hai nước đã phát triển sâu rộng.
Nhân dânLào mong rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọngđạt kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệhữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam mãi mãi xanhtươi, đời đời bền vững vì lợi ích của nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam, vì hòabình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.