Bạo lực ở Bắc Ireland chưa có dấu hiệu chấm dứt

Anh đã điều động thêm 300 cảnh sát tới Belfast của Bắc Ireland hỗ trợ cảnh sát ngăn chặn làn sóng bạo động chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Ngày 17/7, Anh đã điều động thêm 300 cảnh sát tới thủ phủ Belfast của BắcIreland nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát địa phương ngăn chặn làn sóng bạo độnghiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt tại đây.

Bạo động bùng phát ở Belfast hôm 12/7 vừa qua sau khi cảnh sát thực thi quyếtđịnh của giới chức Anh, cấm những người theo đạo Tin lành tham gia cuộc diễuhành truyền thống đi qua khu vực của cộng đồng người theo đạo Thiên chúa gầnArdoyne.

Cho đến nay, Anh đã điều động 1.300 cảnh sát tới Belfast kể từ khi bạo độngxảy ra. Tuy nhiên, nhóm 600 cảnh sát đầu tiên đã được rút về, trong khi số cảnhsát còn lại vẫn tiếp tục ở lại đây đề phòng căng thẳng leo thang giữa những tínđồ Tin lành và người theo đạo Thiên chúa.

[Bạo lực tiếp tục bùng phát tại lãnh thổ Bắc Ireland]

Cảnh sát cho biết đêm 16/7 - đêm bạo động thứ năm liên tiếp - các đối tượngquá khích đã sử dụng 35 quả bom xăng để tấn công lực lượng cảnh sát, đồng thờiđốt cháy 6 chiếc ôtô ở Belfast và Newtownabbey.

Tính đến thời điểm này, đã có 71 cảnh sát bị thương và 62 đối tượng bị bắtgiữ, trong đó có 7 người bị bắt đêm 16/7. Những kẻ quá khích cũng đã sử dụng ítnhất 125 quả bom xăng để tấn công cảnh sát.

Hàng năm, cứ đến mùa Hè, hàng nghìn người theo đạo Tin lành dòng Cam ở BắcIreland lại tổ chức diễu hành, ăn mừng chiến thắng của họ trước người Thiên chúagiáo vào năm 1690. Những người theo đạo Thiên chúa (vốn muốn Bắc Ireland là mộtphần của Cộng hòa Ireland), xem các cuộc diễu hành này là "hành động khiêukhích"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Các em nhỏ nghe giới thiệu về nhân vật Moomin tại Chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Phần Lan

Tuần lễ Văn học Phần Lan không chỉ giới thiệu các tác phẩm văn học đặc sắc của Phần Lan mà còn góp phần thúc đẩy đối thoại văn hóa và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là độc giả trẻ em.