Bão mạnh đổ bộ vào Trung Quốc, gần 200 người thương vong

Một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 190 người bị thương.
Phà chở khách neo tại cảng để tránh bão ở Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phà chở khách neo tại cảng để tránh bão ở Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bão mạnh đổ bộ vào Trung Quốc, gần 200 người thương vong ảnh 1Phà chở khách neo tại cảng để tránh bão ở Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/7, một cơn bão mạnh đã đổ bộ vào thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 190 người bị thương.

Tân Hoa xã dẫn lời giới chức địa phương cho biết với sức gió trên 80 km/h, con bão đã ập vào thành phố Khai Nguyên vào lúc khoảng 17 giờ (giờ địa phương), hoành hành tại nơi đây trước khi di chuyển về hướng Nam.

[Cơn bão nhiệt đới MUN đổ bộ vào tỉnh Hải Nam của Trung Quốc]

Bão kèm các trận mưa đá đã làm hư hại nhiều khu chung cư, nhà máy và cột điện trong thành phố.

Khoảng 210 người đã được cứu ra khỏi các tòa nhà bị hư hại do bão gây ra. Giới chức địa phương đang ước tính mức độ thiệt hại do bão gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục