Bão Molave theo hướng Tây Tây Bắc-Tây Bắc

Hồi 19h ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 230km về phía Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19h ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 230km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117km/h), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Như vậy khoảng đêm nay, bão sẽ đi vào phía Đông Bắc biển Đông.

Đến 19h ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách Hongkong, Trung Quốc khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117km/h), giật cấp 12, cấp 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo khoảng từ 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19h ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/h), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 5 - 7m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục