Báo Singapore: Kinh tế Việt Nam vẫn tồn tại những áp lực trong ngắn hạn

Theo The Business Times, vẫn tồn tại những áp lực ngắn hạn với kinh tế Việt Nam nhưng tăng trưởng quý 1 vừa qua đạt mức cao nhất kể từ năm 2020 bất chấp khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu.

Sản xuất linh kiện điện thoại tại Công ty Samkwang Co.,Ltd. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sản xuất linh kiện điện thoại tại Công ty Samkwang Co.,Ltd. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo báo The Business Times của Singapore nhận định vẫn tồn tại những áp lực ngắn hạn đối với nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên tăng trưởng quý 1 vừa qua của Việt Nam vẫn đạt mức cao nhất kể từ năm 2020 bất chấp khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu.

Tờ báo dẫn số liệu mà Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố ngày 29/3 vừa qua cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong quý 1 năm nay tăng 5,66% so với cùng kỳ năm ngoái, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trở lại mức hai con số.

Mức tăng này lớn hơn mức tăng được ghi nhận trong cùng kỳ 4 năm trước, nhưng chậm hơn mức tăng 6,72% trong quý trước đó. Đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay là lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, với mức tăng trưởng lần lượt là 6,12% và 6,98%.

Cũng theo tờ báo trên, xuất khẩu của Việt Nam trong tháng Ba vừa qua đã tăng 14,2% so với một năm trước lên khoảng 34 tỷ USD. Nhập khẩu cũng tăng 9,7% so với một năm trước đó lên gần 31,1 tỷ USD.

Nhìn chung, xuất khẩu và nhập khẩu trong quý 1 vừa qua tăng trưởng hai con số lần lượt là 17% và 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã dẫn đến thặng dư thương mại khoảng 8,1 tỷ USD trong quý này.

Sản xuất công nghiệp trong tháng Ba vừa qua đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích kỳ vọng sản xuất sẽ bắt kịp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng tới, với số lượng đơn đặt hàng mới ngày càng tăng và lượng hàng tồn kho giảm. Hoạt động gia tăng của nhà máy cũng có thể sẽ thúc đẩy việc làm và kích thích tiêu dùng bền vững hơn trong nửa cuối năm nay.

Theo phân tích của tờ báo này, mặc dù triển vọng xuất khẩu và tiêu dùng được cải thiện có xu hướng thúc đẩy nhu cầu đầu tư và cho vay, nhưng chi phí đi vay tương đối cao và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng hạn chế vẫn là rào cản đối với các công ty trong nước.

The Business Times dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy tính đến ngày 25/3 vừa qua, tín dụng của hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng dương trở lại ở mức 0,26% so với cuối năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục