Bão số 1 đổi theo hướng Đông Bắc, đi ra ngoài Biển Đông

Từ 13 giờ ngày 3/6 đến 13 giờ ngày 4/6, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 1 đổi theo hướng Đông Bắc, đi ra ngoài Biển Đông ảnh 1Hình ảnh vị trí, đường đi của bão số 1. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 3/6, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 180km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Từ 13 giờ ngày 3/6 đến 13 giờ ngày 4/6, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 340km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Từ 13 giờ ngày 4/6 đến 13 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, bão số 1 có xu hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Đông Bắc đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

[Bão Choi-Wan trở thành cơn bão số 1 trên Biển Đông năm 2021]

Trong chiều và đêm 3/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông cấp 3.

Các chuyên gia khuyến cáo khi có gió mạnh mà tàu, thuyền đang ở xa bờ biển thì người điều khiển tàu, thuyền phải tránh xa vùng bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới.

Nếu tàu, thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió, gió thổi lệch mũi trước mạn phải, góc lệch lớn hay nhỏ tùy thộc vào sức đẩy của tàu thuyền, tức là chạy về hướng Bắc-Đông Bắc.

Nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ở ngay trên đường bão, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tới thì cho tàu thuyền chạy xuôi gió, gió thổi vào đuôi tàu thuyền từ mạn phải, tức là chạy về hướng Nam- Tây Nam.

Cần chú ý rằng khi lái tàu, thuyền tránh bão, áp thấp nhiệt đới trên biển thì người điều khiển phải luôn luôn giữ cho tàu, thuyền cách tâm bão, áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu từ 350 đến 400km - khoảng 200 hải lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.