Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, sau khi đi vào vùng bờ biển Hải Phòng-Ninh Bình, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 14/10, sau khi đi vào vùng bờ biển Hải Phòng-Ninh Bình, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 15/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển về phía Tây suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, vùng biển Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đêm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; riêng các tỉnh ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục