Bão số 10 di chuyển rất chậm theo hướng Tây

Sáng sớm 8/10, vị trí tâm bão số 10 ở trên vùng bờ biển phía Đông đảo Luzon, và hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển rất chậm theo hướng Tây.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 8/10, vị trí tâm bão số 10 ở trên vùng bờ biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển rất chậm theo hướng Tây. Đến 4 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Luzon.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km.

Đến sáng 10/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến sáng 11/10, vị trí tâm bão ở vào cách quần đảo Hoàng Sa 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ngày hôm nay (8/10), mực nước các sông ở khu vực Nam Tây Nguyên tiếp tục lên; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên xuống chậm. Các sông Nam Bộ trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên.

Đến ngày 11/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng lên mức 4m, dưới báo động 3; tại Châu Đốc lên mức 3,4m, dưới báo động 3; các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên dao động ở mức báo động 3, có nơi trên mức báo động 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục