Bão số 10 tàn phá nặng nề đảo Bạch Long Vĩ

Sau hơn 10 tiếng đồng đổ bộ, cơn bão số 10 đã tàn phá nặng nề huyện đảo Bạch Long Vĩ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Hơn 10 tiếng đồng đổ bộ vào đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), cơn bão số 10 đã tàn phá nặng nề huyện đảo này, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của quân, dân trên đảo.

Ông Đinh Quốc Ái, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện kiêm Trưởng ban phòng chống lụt bão huyện Bạch Long Vĩ cho biết, tính đến 9 giờ ngày 14/10, bão số 10 với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15 kèm theo mưa lớn đã làm 7 người bị thương; trên 60 tàu, thuyền các loại bị chìm và mắc cạn trong âu cảng.

Bão số 10 cũng làm 80% nhà cửa trên đảo bị tốc mái, vỡ kính, trong đó có 65% số nhà cửa phải sửa chữa lại mái hoàn toàn; phần lớn cây cối trên đảo bị đổ gẫy, giao thông đình trệ; cột truyền hình và cột điện gió và 2 cần cẩu bị đổ gãy hư hỏng nặng.

Hiện nay, hệ thống điện, nước sinh hoạt trên đảo bị thiệt hại nặng nề, chưa khôi phục được; hệ thống thông tin liên lạc giữa đảo với đất liền thường xuyên bị gián đoạn.

Đến 3 giờ ngày 14/10, bão số 10 đã rời khỏi đảo, song khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn có mưa và sóng lớn. Ông Ái đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cần đưa gấp tàu thuyền đến đảo để tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả cơn bão và đưa người bị thương nặng về đất liền cứu chữa kịp thời.

Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng cho biết, ngay trong đêm 13/10, thành phố đã khẩn trương di dời hơn 1.200 hộ với gần 3.700 người dân tại các huyện Cát Hải, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và 2 quận Đồ Sơn, Dương Kinh về nơi an toàn.

Ngoài ra, các quận, huyện đã hoành triệt 16 cống xung yếu và cửa khẩu qua đê.

Hồi 7 giờ sáng 14/10, bão số 10 cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 60km, bão đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ chậm, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện nay, Hải Phòng vẫn đang duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng đối phó với cơn bão số 10 đang trên đường đổ bộ vào đất liền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục