Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm "áo cam" sau hơn 2 năm lẩn trốn

Dương Đại Trí và Lê Ngọc Đăng Khoa - 2 đối tượng cầm đầu băng nhóm "áo cam" gây ra vụ hỗn chiến trả thù tại quán Ốc Hương ngày 5/6/2020 khiến người dân bức xúc - đã bị bắt giữ sau 2 năm trốn truy nã.
Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm "áo cam" sau hơn 2 năm lẩn trốn ảnh 1Đối tượng Dương Đại Trí (ngoài cùng bên phải) cùng đồng bọn trong băng nhóm "áo cam" bị bắt giữ. (Nguồn: congan.com.vn)

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ băng nhóm "áo cam" gây hỗn chiến tại quận Bình Tân.

Trong số đó, Dương Đại Trí và Lê Ngọc Đăng Khoa là 2 đối tượng cầm đầu, bị truy nã về các tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Sau khi gây án, các đối tượng trốn về các tỉnh miền Tây.

Lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện các đối tượng đang trốn trong một ngôi nhà không số của người bạn xã hội chưa rõ danh tính tại ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Ngôi nhà nằm trong khu đất rộng khoảng 1.000m2 dùng để nuôi gà, có tường rào cao 3m kiên cố bao quanh, cách biệt với thế giới bên ngoài. Các đối tượng lẩn trốn bên trong, không ra ngoài mà chỉ nhận đồ tiếp tế từ một người bạn.

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 5/9, lực lượng Công an đã ập vào khống chế và bắt giữ 3 đối tượng, đồng thời thu giữ 19 hung khí các loại như dao, chĩa, gậy, mã tấu…

[TP.HCM đề nghị truy tố 86 đối tượng vụ 'băng nhóm áo cam']

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 5/6/2020, hơn 60 thanh niên điều khiển xe máy, mang hung khí, mặc áo cam chạy xe qua các tuyến đường ở quận Bình Tân rồi đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A), chém bị thương một người.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tượng trên khiến dư luận bức xúc, lo lắng về tình hình an ninh trật tự.

Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương điều tra vụ việc.

Sau khi điều tra, Mai Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1996), Trần Bá Thành (sinh năm 2001) cùng 14 bị cáo bị truy tố về 3 tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng Hồ Chí Linh (sinh năm 1993), Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1984, tự Tuấn B) cùng 67 người khác bị truy tố đưa ra xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo dự kiến hầu tòa vào ngày 1/8 vừa qua nhưng sau đó phiên tòa bị hoãn do một bị cáo đang tạm giam phải chuyển vào bệnh viện vì đột quỵ.

Căn cứ theo điều 290, Bộ luật tố tụng Hình sự về sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa, Tòa án đã quyết định hoãn phiên xử trên, thời gian mở lại sẽ thông báo sau.

Vụ án xuất phát từ việc Chí Linh nghi ngờ nhóm người của Thành đánh mình gây thương tích nên nhờ Vương Ngọc Phát đi trả thù.

Đêm 4/6/2020, nhóm của Linh kéo đến nhà Thành. Tuy nhiên, Thành không có nhà, sau đó Thành xem lại camera và tập hợp nhóm đi tìm Phát để trả thù. Tiếp đó, Thành và Phát nhắn tin khiêu khích, hẹn gặp nhau "ăn thua" rồi đăng lên mạng xã hội.

Ngày 5/6/2020, nhóm của Thành tụ tập tại một địa điểm ở huyện Bình Chánh, quy ước mặc áo cam để tránh bị nhầm lẫn với nhóm khác.

Cả nhóm mặc áo cam chạy xe qua các tuyến đường ở quận Bình Tân rồi đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A) xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh L.T.L (khách hàng của quán) vì tưởng anh này dùng điện thoại quay clip, gây thương tích 35%.

Hai đối tượng Dương Đại Trí (tự Trí Nhảm) và Lê Ngọc Đăng Khoa (tự Khoa Điên) mới bị bắt ngày 5/9 là hai kẻ cầm đầu băng nhóm "áo cam," cùng với Thành gây ra vụ án tại quán Ốc Hương tối 5/6/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục