Bắt nghi phạm chủ mưu vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định

Bước đầu, Cơ quan chức năng xác định ông Lê Văn Thiệt là nghi phạm chủ mưu gây ra vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở An Lão.
Bắt nghi phạm chủ mưu vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định ảnh 1 Rừng tự nhiên ở huyện An Lão bị lâm tặc xóa sổ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Chiều 9/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Lê Văn Thiệt (Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh tổng hợp Thương Thảo), có trụ sở tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, để điều tra hành vi “hủy hoại rừng” theo điều 189 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, Cơ quan chức năng xác định ông Lê Văn Thiệt là nghi phạm chủ mưu gây ra vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở An Lão.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đã quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một người tên Đức để điều tra hành vi “hủy hoại rừng.”

Như tin đã đưa, đầu tháng 9/2017, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định phát hiện vụ phá gần 61ha rừng tự nhiên tại khoảnh 7 và khoảnh 8, tiểu khu 1, rừng xã An Hưng (huyện An Lão, tỉnh Bình Định), trong đó có gần 23ha rừng quy hoạch chức năng phòng hộ.

Đến ngày 11/9, lực lượng chức năng phát hiện tại Nhà máy sản xuất dăm gỗ Trường Sơn thuộc Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh tổng hợp Thương Thảo có 27m3 gỗ và 28ster cây rừng đã cháy không có nguồn gốc hợp pháp nên đã tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

[Bình Định khởi tố vụ án hủy hoại gần 20ha rừng tại huyện Hoài Ân]

Kết quả điều tra xác định Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh tổng hợp Thương Thảo đã thuê nhiều nhân công, tự mở đường, đưa máy móc, thiết bị, phương tiện vào phá rừng tại xã An Hưng để lấy gỗ và lấy đất trồng rừng.

Ngày 15/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” và chuyển hồ sơ để Công an tỉnh Bình Định tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Đến ngày 20/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã bắt tạm giam hai nghi phạm Nguyễn Văn Ri và Phan Dễ (đều trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội “hủy hoại rừng,” đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra truy tìm chủ mưu phá rừng.

Liên quan đến vụ phá rừng này, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đã xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo nhiều lãnh đạo hai hạt kiểm lâm Hoài Nhơn và An Lão cùng các kiểm lâm viên, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục