Bình Định: Thêm vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn để trồng keo lai

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vừa phát hiện thêm một phần diện tích rừng phòng hộ thuộc xã Đăk Mang, huyện Hoài Ân bị người dân chặt phá để trồng keo lai với diện tích khoảng 20ha.
Bình Định: Thêm vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn để trồng keo lai ảnh 1Hiện trường vụ 43ha rừng tự nhiên ở An Lão bị lâm tặc xóa sổ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 4/10, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vừa phát hiện thêm một phần diện tích rừng phòng hộ thuộc xã Đăk Mang, huyện Hoài Ân bị người dân chặt phá để trồng keo lai với diện tích khoảng 20ha.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăk Mang Đinh Hồng Nhé cho biết khu vực rừng phòng hộ bị phá thuộc tiểu khu 108, xã Đăk Mang, giáp ranh với xã Ân Sơn và huyện Hoài Ân. Khu vực rừng này bị phá trong một thời gian khá dài, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.


[Vụ phá rừng quy mô lớn tại Bình Định: Kỷ luật một số cán bộ, kiểm lâm]

Đây là vụ phá rừng quy mô lớn thứ hai tại Bình Định, sau vụ tàn phá 60,9ha rừng tự nhiên tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão mới xảy ra.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng tình nghi với tội danh “hủy hoại rừng” theo điều 189 Bộ Luật hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục