Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Trần Văn Tuấn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu là 45/46 phiếu, đạt 90% tổng số đại biểu.
Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chúc mừng ông Trần Văn Tuấn. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Sáng 20/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Tuấn.

Kết quả, ông Trần Văn Tuấn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu là 45/46 phiếu, đạt 90% tổng số đại biểu (tổng số 50 đại biểu, 4 đại biểu vắng mặt).

[Bà Rịa-Vũng Tàu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh]

Ông Trần Văn Tuấn sinh ngày 25/10/1975, quê xã Long Phước, thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); trình độ chuyên môn là Cử nhân kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Tuấn là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, trước khi bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tuấn.

Hiện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ba Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm các ông Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc và Nguyễn Thanh Tịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục