Bé gái đầu tiên ở Italy chào đời từ người mẹ được cấy ghép tử cung

Ngày 2/9, Alessandra đã trở thành bé gái đầu tiên ở Italy chào đời từ người mẹ được cấy ghép tử cung. Đây cũng là ca thứ 6 trên thế giới.
Bé gái đầu tiên ở Italy chào đời từ người mẹ được cấy ghép tử cung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: italianinsider.it)

Ngày 2/9, Alessandra đã trở thành bé gái đầu tiên ở Italy chào đời từ người mẹ được cấy ghép tử cung, đây cũng là ca thứ 6 trên thế giới mang thai thành công sau khi được cấy ghép tử cung từ người hiến tạng đã qua đời.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông tin từ Bệnh viện Cannizzaro ở thành phố Catania, miền Nam Italy, cho hay bé gái sinh non ở tuần thai thứ 34 do người mẹ bị sốt vì COVID-19, hiện vẫn đang được chăm sóc đặc biệt, song không gặp vấn đề gì về đông máu hay liên quan đến gan, đồng thời có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Người mẹ, 31 tuổi, mắc bệnh lý bẩm sinh không có tử cung - hội chứng Rokitansky - được cấy ghép tử cung từ người hiến tặng tử cung đã qua đời vì ngừng tim đột ngột.

[Em bé đầu tiên ra đời từ bà mẹ cấy ghép tử cung của người đã tử vong]

Ca cấy ghép được thực hiện hồi tháng 8/2020 tại Bệnh viện Đại học Catania và đây là một phần trong chương trình thử nghiệm của Trung tâm ghép tạng quốc gia Italy (CNT).

Tiến sỹ Massimo Cardillo - Giám đốc CNT - chia sẻ: “Sự ra đời của một bé gái là kết quả phi thường. Song thử nghiệm vẫn còn đang ở trong giai đoạn sơ khai, đặc biệt là liên quan đến những người hiến tạng đã qua đời, vốn chỉ chiếm 20% trong số ít ca cấy ghép tử cung được thực hiện trên thế giới cho đến nay”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.