Bệnh ADHD có nguồn gốc từ sự rối loạn di truyền

Các nhà khoa học Anh đã phát hiện bệnh thiếu chú ý và quá hiếu động ở trẻ em (ADHD) là một loại bệnh gây ra bởi sự rối loạn di truyền.
Các nhà khoa học Anh đã phát hiện bệnhthiếu chú ý và quá hiếu động ở trẻ em (ADHD) là một loại bệnh gây ra bởi sự rối loạn di truyền.

Báo cáo đăng trên tạp chí Lancetsố ra mới nhất cho biết các nhà khoa học thuộc Đại học Cardiff (Anh) đã tiếnhành quét bản đồ hệ gen của hơn 1.400 trẻ em và phát hiện các đoạn DNA ởnhững trẻ em mắc bệnh ADHD thường xuất hiện sựthiếu hụt hoặc sự dị thường trong quá trình sao chép so với những trẻ em bìnhthường.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm được chứng cứ trực tiếp về mốiquan hệ giữa bệnh ADHD và nhân tố di truyền.

Nhà khoa học Annie Tapal, thuộc Đạihọc Cardiff, phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết kết quả nghiên cứu đã cho thấyADHD là một loại bệnh gây ra bởi sự rối loạn di truyền, qua đó khiến cho quátrình phát triển đại não của những trẻ mắc ADHD xuất hiện sự dị thường so vớinhững đứa trẻ bình thường khác.

Theo thống kê, hiện tại có khoảng 3-5% trẻ em cónguy cơ mắc bệnh ADHD, trong đó nam chiếm tỷ lệ cao hơn nữ.

Các nghiên cứu trướcđó vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến bệnh ADHD. Một số chuyên gia chorằng nguyên nhân gây bệnh ADHD có liên quan đến thói quen giáo dưỡng của bậc chamẹ hoặc có liên quan đến các thói quen xấu trong ăn uống.

Hiện nay, bệnh ADHDvẫn chưa có biện pháp điều trị hiệu quả, thông thường biện pháp khống chế cănbệnh này chủ yếu dựa vào thuốc hoặc hạn chế hành vi của người mắc bệnh.

Nhà khoahọc Annie Tapal cho biết thành quả nghiên cứu trên có ý nghĩa quan trọng giúpgiới khoa học nghiên cứu loại thuốc mới điều trị bệnh ADHD, qua đó tìm ra đượcphương án điều trị có hiệu quả nhất./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục