Bệnh ung thư đe dọa Quỷ Tasmania tuyệt chủng

Hơn 70% cá thể của loài loài thú có túi Quỷ Tasmania (Tasmanian devil) bị tiêu diệt với những khối u ung thư khủng khiếp trên mặt.
Các chuyên gia Australia cho biết, hơn 70% cá thể của loài loài thú có túi Quỷ Tasmania (Tasmanian devil) bị tiêu diệt với những khối u ung thư khủng khiếp trên mặt.

Cách đây bốn năm, chính quyền bang Tasmania đã đề ra kế hoạch Noah's Ark, theo đó bắt đầu tập hợp những cá thể quỷ Tasmania khỏe mạnh để nuôi riêng như một biện pháp đảm bảo không để loài này bị diệt vong.

Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ tập hợp được chưa đầy 200 cá thể quỷ Tasmania trong vòng bốn năm qua và dư luận đang thúc giục chính quyền bang này tìm kiếm một hòn đảo làm nơi trú ngụ cho những con quỷ Tasmania khỏe mạnh hoặc có nguy cơ đẩy loài động vật đặc hữu này đến nguy cơ tuyệt chủng.

Căn bệnh u mặt hiện đã lây lan ra hơn một nửa bang Tasmania và các nhà khoa học đã ngừng tìm kiếm những cá thể quỷ Tasmania không bị bệnh trong môi trường tự nhiên.

Nhà nghiên cứu Peter McGlone cho biết, các nhà khoa học đã ngừng tìm kiếm những cá thể quỷ Tasmania khỏe mạnh từ cuối năm 2008. Họ có thể đã tìm được 1.500 con tính đến thời điểm hiện nay, nhưng họ đơn giản không đủ chỗ trong các vườn thú hoặc các công viên hoang dã. Căn bệnh u mặt trên đang tiếp tục lây lan về phía Tây.

Các nhà khoa học đã làm một cuộc khảo sát tại khu vực phía Tây của bang Tasmania, nơi cuối cùng trên hòn đảo này chưa xuất hiện căn bệnh u mặt, và nhận thấy rằng thời gian đang cạn kiệt để cứu loài vật này.

Ông McGlone cho rằng việc di cư các cá thể quỷ Tasmania đến một hòn đảo là cơ hội sống sót cuối cùng đối với loài động vật này.

Ông nói: "Một điều chắc chắn rằng nếu họ không tiếp tục tìm kiếm các cá thể quỷ Tasmania khỏe mạnh thì cuối cùng họ sẽ mất mọi cơ hội để tập hợp chúng. Do vậy chúng tôi kêu gọi chính quyền cam kết đưa loài vật này tới các hòn đảo. Chúng tôi tin rằng có rất nhiều đảo lớn thuận lợi cho sự phát triển của loài quỷ Tasmania."

Hiện các nhà khoa học và giới chức bang Tasmania đang xem xét các hòn đảo để tái định cư loài quỷ Tasmania, trong đó đảo Maria được đề cập nhiều nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là những cuộc thảo luận không chính thức và dư luận đang yêu cầu chính quyền bang có hành động thiết thực.

Một người phát ngôn cho biết chính quyền bang Tasmania đang đánh giá các hòn đảo và tìm kiếm các biện pháp khác nhằm mở rộng dân số loài quỷ Tasmania, nhưng cảnh báo việc này sẽ không hề đơn giản và nhanh chóng như người ta nghĩ./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục