Berkshire Hathaway chi gần 5 tỷ USD mua cổ phần của TSMC

Hiện TSMC đang điều hành các nhà máy sản xuất tấm silicon lớn nhất thế giới và sản xuất một số vi mạch tiên tiến nhất được sử dụng trong nhiều sản phẩm từ điện thoại thông minh, ôtô cho đến tên lửa.
Berkshire Hathaway chi gần 5 tỷ USD mua cổ phần của TSMC ảnh 1Tỷ phú Warren Buffett. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phiên 15/11, giá cổ phiếu của hãng sản xuất chip TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng vọt sau khi tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett xác nhận chi gần 5 tỷ USD để mua cổ phần của hãng này.

Hiện TSMC đang điều hành các nhà máy sản xuất tấm silicon (wafer) lớn nhất thế giới và sản xuất một số vi mạch tiên tiến nhất được sử dụng trong nhiều sản phẩm từ điện thoại thông minh, ôtô cho đến tên lửa.

Giá cổ phiếu và lợi nhuận của TSMC đã tăng vọt trong hai năm đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19 , khi tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn diễn ra trên quy mô toàn cầu.

Kể từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của TSMC đã giảm 24% và giá trị thị trường của hãng đã bốc hơi khoảng 230 tỷ USD, do sự sụt giảm nhu cầu và viễn cảnh suy thoái toàn cầu.

Tuy nhiên, trong tuần qua, TSMC đã chứng kiến sự gia tăng đột ngột hoạt động mua vào cổ phiếu của các nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch 15/11, giá cổ phiếu của hãng này đã tăng gần 8%.

[Tập đoàn của tỷ phú Buffett lỗ 2,6 tỷ USD vì chứng khoán, thiên tai]

Diễn biến trên xảy ra sau khi Berkshire Hathaway xác nhận trong một hồ sơ rằng tập đoàn này đã mua khoảng 60 triệu chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) của TSMC trong ba tháng kết thúc vào tháng Chín.

Chuyên gia tài chính Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới với có bề dày thành tích trong việc thực hiện các thương vụ sinh lời.

Vào tháng Mười, TSMC đã công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu khoảng 10% trước dự đoán về nguy cơ suy thoái toàn cầu. Tuy nhiên, hãng này vẫn ở vị trí thuận lợi khi sản xuất một số chip tiên tiến nhất thế giới, với các khách hàng quan trọng như Apple, Nvidia và Qualcomm.

TSMC đã báo cáo kết quả kinh doanh vượt dự kiến trong quý 3/2022 với lợi nhuận ròng đạt 280,9 tỷ TWD (8,8 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.