BIDV được chấp thuận tăng vốn thêm trên 10.300 tỷ đồng bằng trả cổ tức

Với số vốn tăng thêm 10.365 tỷ đồng để lên hơn 50.585 tỷ đồng, Ngân hàng BIDV chính thức trở thành quán quân ngành ngân hàng về vốn điều lệ.
BIDV được chấp thuận tăng vốn thêm trên 10.300 tỷ đồng bằng trả cổ tức ảnh 1Giao dịch tại BIDV. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức thông qua phương án tăng vốn bằng trả cổ tức, tỷ lệ 25,77%, đã được đại hội đồng cổ đông của BIDV thông qua mới đây.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV-mã: BID) tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 10.365 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Nguốn vốn để thực hiện được lấy từ lợi nhuận để lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 của ngân hàng.

[Ngân hàng BIDV xin phương án cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu]

Trước đó, đại hội đồng cổ đông của ngân hàng đã thông qua việc phát hành tối đa hơn 1,037 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phát hành dự kiến là 25,77%. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay hoặc năm sau.

Sau phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng thêm 10.365 tỷ đồng và lên hơn 50.585 tỷ đồng, chính thức trở thành quán quân ngành ngân hàng về vốn điều lệ. Hiện vốn điều lệ của BIDV là hơn 40.220 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn ngành sau VietinBank (48.058 tỷ đồng) và VPBank (44.455 tỷ đồng).

Với số vốn điều lệ tăng thêm, BIDV dự kiến dùng để bổ sung vốn kinh doanh, như phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.