Bình Dương nan giải việc tiêu hủy 15.500 tấn sữa

Gần 5.000 tấn sữa đã được đào lên từ bãi rác để xử lý lại, tuy nhiên hơn 10.000 tấn sữa nữa cần tiêu hủy vẫn lưu tại kho Mapletree.

Ngày 8/6, gần5.000 tấn sữa chôn tại bãi rác thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương đãđược đào lên, thu gom đem xử lý lại dưới sự giám sát của đoàn kiểm tra liênngành do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thành lập.

Sau khi thu gom, số sữa chưa qua xử lý cònnguyên hộp sữa là 3.300 tấn, gần 2.000 tấn còn lại đãđược tách nước nhưng chưa được đốt vỏhộp đúng với quy trình.

Đến chiều 8/6 chỉ một số vỏ hộp sữa được đưa vào lòđốt, trong khi hàng chục công nhân phải tiếp tục băm các hộp sữa nước đểtách sữa lấy nước đổ xuống hồ xử lý chất thải đúng theo quy trình cam kết giữacác bên liên quan.

Theo đoàn giám sát của ủy ban nhân dân tỉnh, để thu gom sốsữa bị chôn “ bất thành” tại Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương phải mất 45 ngày. Hợp đồng tiêu hủy toàn bộ lô sữa 15.500 tấn trước đó là chỉtrong vòng một tháng.

Quá trình tiêu hủy mất rất nhiều công sức, chi phí đội lênnhiều lần so với giá trị hợp đồng ký trước đó là 20 tỷ đồng. Trách nhiệm này thuộc vềXí nghiệp xử lý chất thải( thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấpthoát nước-Môi trường Bình Dương). Xí nghiệp này đã vi phạm nghiêmtrọng hợp đồng ký với Công ty FrieslandCampina ViệtNam và Công ty FrieslandCampina Hà Nam về tiêu hủy 15.500 tấn sữa.

Cho đến nay, số sữa cần tiêu hủy lưu tại khoMapletree (KCN VSI II) lên đến hơn 10.000 tấn vẫn chưa đạt được thỏa thuận tiêu hủy tiếpgiữa Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương và chủ sở hữu là Công tyFrieslandCampina Việt Nam.

Theo các ngành chức năng, quá trình tiêu hủy số sữatại bãi rác được xử lý đúng theo quy trình là “ tách nước sữa đổ vào hồ xử lý,đốt vỏ hộp giấy” và được giám sát chặt chẽ thông qua chỉ đạo trực tiếp của Ủyban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trực tiếp tại Xí nghiệpxử lý chất thải Bình Dương, hiện chỉ có hai lò đốt hoạt động với công suất rấtkhiêm tốn khoảng 10 tấn/ngày./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục