Binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đấu pháo với Pakistan ở Kashmir

Hai bên đã đấu pháo hạng nặng tại khu vực Keri của huyện biên giới Rajouri, cách thành phố Srinagar 222km về phía Tây Nam, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đấu pháo với Pakistan ở Kashmir ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại Kashmir. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin các quan chức quân đội Ấn Độ ngày 10/4 cho biết 2 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc đấu pháo với phía Pakistan tại đường Ranh giới kiểm soát (LoC), chia cắt khu vực Kashmir.

Cụ thể, hai bên đã đấu pháo hạng nặng tại khu vực Keri của huyện biên giới Rajouri, cách thành phố Srinagar 222km về phía Tây Nam, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Một quan chức xác nhận: "Tối qua, quân đội Pakistan đã vô cớ nã pháo dọc LoC ở đây, giết chết 2 binh sỹ."

Các nguồn tin cho biết quân đội Ấn Độ cũng đã đáp trả các vụ nã pháo từ Pakistan.

Theo các quan chức Ấn Độ, một số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn đã được ghi nhận dọc theo LoC và Biên giới quốc tế (IB) kể từ đầu năm đến nay. Các vụ đụng độ đã khiến cả các binh sỹ và dân thường thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục