Sau Mỹ, nay đến lượt quân đội Pháp bắt đầu rút khỏi Afghanistan, và theodự kiến có khoảng 1.000 trong tổng số 4.000 lính Pháp sẽ rời quốc gia Nam Á nàytrước cuối năm 2012.
Đa số lính Pháp rút đi trong đợt này thuộc Đại đội 2 Trung đoàn dù lêdương. Trước khi trở về Pháp, tất cả các quân nhân rời chiến trường Afghanistansẽ được đưa sang Síp để nghỉ ngơi.
Theo thống kê, kể từ năm 2001 đến nay đã có 75 quân nhân Pháp thiệt mạngtại Afghanistan. Lực lượng Pháp chủ yếu đóng tại Surobi, thủ phủ của tỉnh Kabul,và tại Kapisa, cách Kabul khoảng 60 km.
Việc các nước lớn bắt đầu triển khai kế hoạch rút quân khỏi Afghanistanlàm dấy lên những quan ngại tình hình an ninh tại nước này không được đảm bảokhi năng lực của lực lượng sở tại còn khá hạn chế.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/10 đã thông qua nghị quyết gia hạnthời gian hoạt động của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Afghanistanthêm một năm và hoan nghênh thỏa thuận giữa Afghanistan và các quốc gia đóng gópquân cho ISAF về việc chuyển giao dần trách nhiệm đảm bảo an ninh cho các lựclượng an ninh Afghanistan vào cuối năm 2014.
Nghị quyết hoan nghênh chính quyền Afghanistan ngày càng đảm nhận vai tròlớn hơn trong việc đảm bảo an ninh trên phạm vi cả nước và nhấn mạnh ý nghĩaquan trọng của việc ủng hộ kế hoạch mở rộng lực lượng quân đội và an ninhAfghanistan.
Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình anninh hiện nay ở Afghanistan, đặc biệt là tình trạng bạo lực và các vụ sát hạidân thường do lực lượng Taliban, mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, các nhómvũ trang bất hợp pháp và các tổ chức tội phạm tiến hành.
Hội đồng Bảo an kêu gọi ISAF và các lực lượng quốc tế cần nỗ lực hơn nữađể hạn chế số dân thường bị sát hại, bảo vệ người dân Afghanistan, coi đó nhưnhiệm vụ trung tâm./.