Bình Thuận: Án tử hình cho kẻ côn đồ dùng búa giết người

Tháng 10/2021, Nguyễn Văn Ngọc dùng búa đánh nhiều lần vào đầu một Công an viên xã Hồng Sơn - người từng tham gia giải quyết vụ việc liên quan đến Ngọc hồi năm 2013 - khiến nạn nhân không qua khỏi.
Bình Thuận: Án tử hình cho kẻ côn đồ dùng búa giết người ảnh 1Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc tại phiên tòa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1982, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) về tội “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, khoảng 10h30 ngày 18/10/2021, anh Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1979, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) đang đánh cờ tướng với ông Bùi Văn Chính tại tiệm tạp hóa của ông Chính. Lúc này, Nguyễn Văn Ngọc đi qua hỏi mua đinh về đóng đồ. Do đang đánh cờ nên ông Chính kêu cháu là Lê Thị Minh Thùy bán đinh cho Ngọc.

Anh Nguyễn Văn Hoàn ngước mặt lên nhìn Nguyễn Văn Ngọc rồi tiếp tục cúi xuống nhìn vào bàn cờ. Nguyễn Văn Ngọc nhớ lại vào năm 2013 khi anh Nguyễn Văn Hoàn là Công an viên xã Hồng Sơn tham gia giải quyết việc chị Đ.T.L tố cáo bị Nguyễn Văn Ngọc hiếp dâm và đánh gây thương tích nhẹ.

Bình Thuận: Án tử hình cho kẻ côn đồ dùng búa giết người ảnh 2Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc tại phiên tòa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Nguyễn Văn Ngọc đang đứng gần bên trái của anh Nguyễn Văn Hoàn đã lấy cây búa mang trong người đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu của anh Hoàn khiến nạn nhân gục xuống. Anh Nguyễn Văn Hoàn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Ngọc điều khiển xe môtô chạy đến hồ thủy lợi Suối Đá (cách vị trí gây án khoảng 4km) rồi ném cây búa xuống nước. Sau đó, Ngọc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đầu thú.

[Tây Ninh: Tuyên án tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang]

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Văn Ngọc thể hiện tính côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, rất nguy hiểm cho xã hội; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Văn Ngọc phạm tội “Giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) và tuyên án tử hình./.

Bình Thuận: Án tử hình cho kẻ côn đồ dùng búa giết người ảnh 3Phiên tòa thu hút nhiều người dân đến xem do tính chất nghiêm trọng của vụ án. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục