Bình Thuận sẵn sàng cho kỳ nghỉ "vàng" của du lịch Việt Nam

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ.
Bình Thuận sẵn sàng cho kỳ nghỉ "vàng" của du lịch Việt Nam ảnh 1Bãi biển thuộc một điểm du lịch ở xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay được xem là kỳ nghỉ "vàng" của du lịch Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng.

Thời điểm này, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ.

Lượng khách tăng cao

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 đang đến gần. Dịp lễ năm nay kéo dài 5 ngày, cộng thêm thời tiết đang nắng nóng, nhu cầu đi du lịch tại các vùng biển tăng cao.

Mặt khác, việc thông tuyến cao tốc đoạn Phan Thiết-Dầu Giây vào dịp lễ này giúp giao thông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận được thuận lợi, rút ngắn thời gian nên lượng khách dự báo tăng cao.

Để tránh tình trạng “cháy phòng,” nhiều du khách đã lựa chọn đặt phòng từ 1-2 tháng trước.

[Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ tạo đột phá cho du lịch Bình Thuận]

Tính tới thời điểm này, nhiều cơ sở lưu trú, resort tại Bình Thuận đã được đặt kín, công suất phòng đạt 100% vào các ngày cao điểm.

Tại Sonata Resort, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, khách đã đặt phòng nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ 30/4-1/5 trước đó một tháng.

Riêng từ ngày 29/4-1/5, 100% phòng nghỉ đã được đặt. Còn hai ngày còn lại công suất đặt trước đạt 50%. Dự kiến khách sẽ tiếp tục đặt từ nay cho tới lễ.

Hầu hết là khách đi lẻ, gia đình, theo nhóm nhỏ. Thị trường khách chủ yếu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và những địa phương lân cận.

Ông Phạm Quang Hậu, Giám đốc Điều hành Sonata Resort, cho biết so với mọi năm, khách có sự chuẩn bị và chủ động lịch trình nên đặt phòng từ khá sớm.

Với thế mạnh là không gian cây xanh và villa có hồ bơi riêng, khách ưa chuộng lựa chọn sản phẩm villa và bungalow ngoài biển.

Lượng khách đông nhưng giá cả dịch vụ chỉ tăng nhẹ khoảng 15% so với ngày thường.

“Đến thời điểm này, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, phục vụ, công tác đảm bảo an toàn cứu hộ, đuối nước... đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng phục vụ du khách. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, đơn vị đã chuẩn bị các phương án phòng, chống từ những kinh nghiệm của những năm trước,” ông Phạm Quang Hậu chia sẻ thêm.

Không chỉ ở thành phố Phan Thiết, các địa phương lân cận cũng ghi nhận lượng khách đặt trước tăng cao.

Bình Thuận sẵn sàng cho kỳ nghỉ "vàng" của du lịch Việt Nam ảnh 2Khảo sát điểm du lịch mới tại đảo Hòn Tranh, cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Kỳ nghỉ năm nay, ngoài các khu nghỉ dưỡng biển, resort cao cấp, các điểm du lịch dã ngoại, cắm trại được du khách lựa chọn.

Hola Beach - Beach Club & Eco Glamping Resort, thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam là dạng khu cắm trại sang trọng, vừa kết hợp giữa nghỉ dưỡng và cắm trại trải nghiệm với 78 phòng, lều với sức chứa lên đến 246 khách.

Chị Ngô Đào Thị Thư, Quản lý lễ tân Hola Beach- Beach Club & Eco Glamping Resort, thông tin hiện tại, công suất phòng ngày lễ đã đặt trước 80%, dự kiến sẽ kín vào các ngày cao điểm 29/4-1/5.

Đối tượng khách trong dịp này đa phần là các nhóm bạn trẻ, nhóm gia đình thích trải nghiệm loại hình du lịch thân thiện với môi trường, không gian mở, trải nghiệm du lịch ngoài trời, khám phá những nơi hoang sơ...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 năm nay dự báo sẽ có khoảng 160.000 lượt khách tham quan, du lịch đến với Bình Thuận.

Để bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện, Sở đã có công văn yêu cầu ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá cả theo quy định và tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ và phòng chống đuối nước.

Nhiều hoạt động thu hút du khách

Song song với chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, việc tổ chức nhiều hoạt động giải trí miễn phí nhằm giữ chân khách du lịch được các cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch tại Bình Thuận chú trọng.

Các hoạt động hấp dẫn và phù hợp xu hướng, tâm lý của du khách, đồng thời làm tiền đề khởi đầu mùa du lịch Hè.

Kỳ nghỉ lễ sắp tới được kỳ vọng sẽ mở đầu thuận lợi cho mùa du lịch nội địa sôi động.

Muốn thu hút du khách, từng điểm đến, từng dịch vụ tại các điểm đã không ngừng nỗ lực tự làm mới mình, cải tiến, tạo ra nhiều không gian, sản phẩm hấp dẫn với du khách.

Bình Thuận sẵn sàng cho kỳ nghỉ "vàng" của du lịch Việt Nam ảnh 3Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch cũng đã lắp đặt cổng thông tin điện tử du lịch Bình Thuận tại đảo Phú Quý để du khách tiện tra cứu. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo ông Phạm Quang Hậu, Giám đốc Điều hành Sonata Resort, vì đối tượng khách đến với resort là nhóm khách gia đình, bạn bè, khách hàng thân thiết thích không gian xanh ở resort nên sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sức khỏe vẫn là sản phẩm thế mạnh.

Trong dịp lễ, đơn vị tổ chức các hoạt động miễn phí mang tính trải nghiệm, như: tổ chức cho du khách tham gia kéo lưới đánh cá, bơi thuyền thúng vào buổi sáng; chiếu phim ngoài trời; tiệc trà ngoài hồ bơi...

Đến với Bình Thuận trong kỳ nghỉ này, du khách còn có thể tham gia một số hoạt động như Lễ hội Diều tại bãi biển Khu Du lịch The Cliff Resort, thành phố Phan Thiết; khám phá ẩm thực tại các đêm tiệc Buffet ẩm thực của Pandanus resort; về nguồn tại Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận, hay trải nghiệm du lịch nông nghiệp công nghệ cao tại Trang trại Bình An...

Từ đầu năm đến nay, nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phục hồi, thu hút khách du lịch; chú trọng các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, điểm đến; đặc biệt là nỗ lực tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023, Bình Thuận đã có những tín hiệu khởi sắc trong phát triển du lịch.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, tỉnh đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 2,2 lần so cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 30% kế hoạch năm.

Hy vọng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay tiếp tục mang lại cho du lịch Bình Thuận những tín hiệu tốt về sự phục hồi và tăng trưởng; đưa du lịch Bình Thuận về gần hơn với mục tiêu đón 6,7 triệu lượt khách trong năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục