BlackBerry đón triển vọng sáng từ mảng kinh doanh phần mềm

Theo báo cáo mới công bố, trong ba tháng tính tới ngày 30/11, BlackBerry thu được 160 triệu USD doanh thu từ mảng phần mềm, tăng so với con số 155 triệu USD cùng kỳ năm 2015.
BlackBerry đón triển vọng sáng từ mảng kinh doanh phần mềm ảnh 1(Nguồn: AFP)

BlackBerry Ltd – hãng chế tạo điện thoại thông minh có tiếng của Canada – đang đón tín hiệu lạc quan từ mảng kinh doanh phần mềm.

Theo báo cáo mới công bố, trong ba tháng tính tới ngày 30/11, BlackBerry thu được 160 triệu USD doanh thu từ mảng phần mềm, tăng so với con số 155 triệu USD cùng kỳ năm 2015. Tổng Giám đốc John Chen dự đoán trong tài khóa tới (bắt đầu từ tháng 3/2017), mảng phần mềm sẽ tăng trưởng tối thiểu 15%.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy doanh thu từ mảng phần cứng sụt xuống 62 triệu USD – một mức sụt giảm đáng kể so với mức 220 triệu USD cùng kỳ năm 2015. Doanh thu của hãng giảm còn 289 triệu USD – một con số quá ảm đạm so với mức 548 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Lỗ ròng của BlackBerry tăng lên 117 triệu USD, so với mức 89 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình này ông Chen cho rằng BlackBerry sẽ cần từ bốn đến năm quý nữa để cải thiện tình trạng tổng doanh thu giảm dần đều.

Những năm gần đây, BlackBerry đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ giữa bối cảnh hãng đang nỗ lực xây dựng mảng kinh doanh phần mềm không gắn kết trực tiếp với mảng điện thoại thông minh vốn đã đánh mất vị thế thống lĩnh thị trường kể từ thời điểm bắt đầu kỷ nguyên iPhone (2007) và điện thoại chạy hệ điều hành Android giá rẻ ngay sau đó.

BlackBerry mới đây cho biết phần lớn doanh thu hãng thu được từ mảng phần mềm và dịch vụ đang có sự cải thiện. Chi phí hãng phải bỏ ra cho mảng này cũng giảm dần và đây chính là mảng trụ cột của hãng vào thời điểm này.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện là không gian để kết nối doanh nghiệp, cung cầu, đầu tư, thị trường và chuỗi sản xuất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VITW 2026: Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Tại khu vực VITW 2026 phương tiện và phụ trợ, VinFast giới thiệu các dòng xe điện, trong khi Hải Âu mang đến dòng xe tải Chenglong. Các doanh nghiệp như Tinh Nhuệ Hưng Yên, Hatico, Bristar, Navicom và FECO Vietnam trưng bày nhiều sản phẩm cơ khí, linh kiện, ghế ngồi, màn hình, camera hành trình và thiết bị hỗ trợ giảm phát thải.