Bloomberg: Phương Tây bên bờ vực khủng hoảng tồi tệ nhất từ năm 1949

Các chuyên gia từ Bank of America nhận định: "Các thị trường trái phiếu chính phủ trên khắp thế giới đang ở trong tình trạng hoạt động tồi tệ nhất kể từ năm 1949."
Bloomberg: Phương Tây bên bờ vực khủng hoảng tồi tệ nhất từ năm 1949 ảnh 1Việc phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moskva và chính sách từ bỏ nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga đã làm tăng giá nhiên liệu, chủ yếu là khí đốt. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Theo Sputnik, hãng tin Bloomberg cho biết Ngân hàng Trung ương các nước phương Tây đang tăng lãi suất nhằm ngăn chặn việc gia tăng lạm phát, khiến thị trường trái phiếu chính phủ sụp đổ.

Các chuyên gia từ Bank of America nhận định: "Các thị trường trái phiếu chính phủ trên khắp thế giới đang ở trong tình trạng hoạt động tồi tệ nhất kể từ năm 1949, khi châu Âu đang cố gắng phục hồi từ đống đổ nát sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai."

Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS) và các Ngân hàng Trung ương khác ở phương Tây đã chấm dứt việc giữ lãi suất cơ bản xung quanh mức số 0 để hỗ trợ nền kinh tế như họ đã làm trong thời kỳ đại dịch. Theo Bloomberg, chính sự đảo chiều này gây ra tác động lớn.

[Hungary: Các biện pháp trừng phạt Nga gây thiệt hại cho chính châu Âu]

Bloomberg lưu ý quyết định tăng lãi suất cơ bản của cơ quan quản lý Mỹ trong tuần vừa qua là đòn nghiêm trọng có tính chất quyết định đánh vào nền kinh tế toàn cầu.

Ngày 21/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm cơ bản, lên mức 3-3,25% mỗi năm. Kể từ tháng Năm vừa qua, cơ quan quản lý Mỹ đã ba lần tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát gia tăng.
Mỹ và các quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với mức lạm phát cao chưa từng có trong nhiều thập kỷ nay.

Việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moskva và chính sách từ bỏ nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga đã làm tăng giá nhiên liệu, chủ yếu là khí đốt. Kết quả ngành công nghiệp ở phương Tây mất đi phần lớn lợi thế cạnh tranh, ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục