Bồ Đào Nha đón trở lại du khách từ Anh và đa số nước EU

Những hành khách từ Anh và đa số các nước EU có thể đến Bồ Đào Nha với điều kiện họ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tối đa 72 giờ trước khi lên máy bay.
Bồ Đào Nha đón trở lại du khách từ Anh và đa số nước EU ảnh 1Cảnh vắng vẻ tại một tuyến phố ở Lisbon, Bồ Đào Nha do dịch COVID-19. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Từ ngày 17/5, khách du lịch từ Anh và đa số các nước Liên minh châu Âu (EU) đã được phép đến Bồ Đào Nha sau khi quốc gia Nam Âu này quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19, trong nỗ lực vực dậy ngành du lịch.

Những hành khách từ các nước trên có thể đến Bồ Đào Nha với điều kiện họ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tối đa 72 giờ trước khi lên máy bay.

Dự kiến, khoảng 30 chuyến bay từ Anh sẽ đáp xuống sân bay của Bồ Đào Nha ngày 17/5.

Trong đó, 17 chuyến bay chở khoảng 5.500 hành khách đến thành phố Faro. Anh là thị trường du lịch lớn nhất của Bồ Đào Nha.

Trước đó, Bồ Đào Nha đã áp đặt biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trong 2 tháng để kiểm soát làn sóng lây nhiễm mới COVID-19.

Nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế du khách từ Anh và đa số các nước EU từ ngày 17/5.

Quyết định này được đưa ra sau khi Anh đưa Bồ Đào Nha vào “danh sách xanh,” theo đó những người từ Anh đến Bồ Đào Nha khi về nước không phải thực hiện tự cách ly.

Bồ Đào Nha đang nỗ lực vực dậy “ngành công nghiệp không khói” vốn chịu ảnh hưởng nặng do dịch bệnh. Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch này đã đón 16,4 triệu lượt khách trước đại dịch, nhưng năm 2020 chỉ đón được 25% con số này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục