Bộ GD-ĐT đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ dùng chung

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ chế phát triển các cụm đổi mới sáng tạo quốc gia, các phòng thí nghiệm và hạ tầng dùng chung.

Hai bên chụp ảnh tại sự kiện (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Hai bên chụp ảnh tại sự kiện (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Chiều 27/3, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã tiếp và làm việc với bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự đồng hành của Ngân hàng Thế giới đối với giáo dục Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Từ năm 1993 đến nay, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ ngành giáo dục Việt Nam thông qua nhiều dự án quan trọng như Dự án Mô hình trường học mới (VNEN), Dự án Đổi mới giáo dục phổ thông, các chương trình phát triển giáo dục đại học và gần đây là Dự án phát triển các đại học quốc gia nhằm xây dựng hạ tầng hiện đại, phục vụ chuyển đổi số.

Quyền Bộ trưởng hoan nghênh chương trình của Ngân hàng Thế giới về “Xây dựng đội ngũ lao động kĩ năng, khoa học và đổi mới sáng tạo vì tương lai công nghệ cao của Việt Nam”, tập trung vào các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học…. Theo Quyền Bộ trưởng, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

anh-man-hinh-2026-03-27-luc-203903.png
Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ chế phát triển các cụm đổi mới sáng tạo quốc gia, các phòng thí nghiệm và hạ tầng dùng chung, tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đào tạo và thu hút tài năng, đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, qua đó đưa các cơ sở giáo dục đại học trở thành trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Quyền Bộ trưởng cũng gợi ý đề xuất dự án xem xét bổ sung các lĩnh vực công nghệ quan trọng đang được ưu tiên và quan tâm trong giai đoạn hiện nay, trong đó có năng lượng mới, vật liệu tiên tiến…

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra một số kiến nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đầu tư các hạ tầng dùng chung như phòng thí nghiệm chế tạo, trung tâm thiết kế vi mạch và cơ sở kiểm thử, đồng thời ưu tiên hỗ trợ đào tạo sau đại học. Đây là những hạng mục, nội dung có chi phí lớn, nếu được đầu tư tập trung sẽ góp phần tối ưu hóa nguồn lực, phục vụ đồng thời cho đào tạo và nghiên cứu, cũng như hỗ trợ các nguồn lực cần thiết nhất là về nhân lực trình độ cao, chất lượng cao cho các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

anh-man-hinh-2026-03-27-luc-203957.png
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Khẳng định cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong triển khai các chương trình hợp tác, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ số đầu ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, nhất là cung cấp tư vấn chuyên gia hàng đầu, nâng cao năng lực quản trị, nhằm bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Mariam J. Sherman khẳng định Ngân hàng Thế giới luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Đại diện Ngân hàng Thế giới cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, tập trung vào các ưu tiên như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường nghiên cứu, phát triển trong các ngành công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm.

Các đề nghị này của ngành giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục đào tạo của Bộ Chính trị.

Nghị quyết 57-NQ/TW yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên số. Trong đó, các đại học được xác định là trung tâm nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới và bệ phóng cho khoa học công nghệ.

Nghị quyết 71 đặt mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu trong giáo dục đại học, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đưa giáo dục đại học Việt Nam tiệm cận quốc tế. Cụ thể, đến năm 2030 có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Đến năm 2035, có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 100 trường hàng đầu thế giới. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới; ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 100 trường hàng đầu thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang triển khai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh, trong đó trẻ mầm non đặc biệt háo hức khi được tham gia tạo hình lá cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Gieo mầm tình yêu Tổ quốc cho thế hệ măng non

Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Giáo dục Tuyên Quang triển khai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó trẻ mầm non rất háo hức khi làm lá cờ đỏ sao vàng.