Bộ Ngoại giao Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn có những hành động khiêu khích và Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 mà không cần cảnh báo trước.
 Bộ Ngoại giao Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Nguồn: Europetime)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/9 cho biết Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 mà không cần cảnh báo trước, nhưng Mỹ vẫn cam kết can dự với Bình Nhưỡng bằng chính sách ngoại giao nghiêm túc.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ trên, ông Ned Price nhận định Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn có những hành động khiêu khích.

[38 North: Triều Tiên có thể đang chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm mới]

Ông nói: "Chúng tôi đã đề cập đế hình thức khiêu khích của Triều Tiên trong những tháng gần đây. Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần rằng Triều Tiên rất có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân khác, vụ thử hạt nhân lần thứ 7 mà không cần cảnh báo trước. Triều Tiên có xu hướng trải qua các giai đoạn khiêu khích, giai đoạn can dự. Rõ ràng là chúng ta đang ở trong giai đoạn khiêu khích"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục