Bộ Ngoại giao Mỹ không có quyền từ chối cấp thị thực từ lệnh cấm của Tổng thống

Tuy nhiên, những người thắng kiện vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh khi đến cửa khẩu Mỹ, hoặc bị các hãng hàng không từ chối cho lên máy bay theo yêu cầu của cơ quan di trú.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tờ Politico ngày 21/8 cho biết một thẩm phán liên bang tại Washington D.C., đã ra phán quyết Bộ Ngoại giao Mỹ không có quyền sử dụng lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump như một cơ sở để từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài.

Mặc dù phán quyết này là một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với nguyên đơn, nó đi kèm một hạn chế quan trọng: những người thắng kiện vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh khi đến cửa khẩu Mỹ, hoặc bị các hãng hàng không từ chối cho lên máy bay theo yêu cầu của cơ quan di trú.

Nói cách khác, họ có thể được cấp visa nhưng vẫn không thể đặt chân vào Mỹ.

Thẩm phán Sooknanan (do Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm) cho biết điều khoản pháp lý mà ông Trump viện dẫn hồi tháng 6 để tái áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 19 quốc gia không cho phép Bộ Ngoại giao quyền từ chối cấp visa. Chính quyền Trump lập luận rằng việc từ chối cấp thị thực là một “thông lệ lâu đời” khi có lệnh cấm nhập cảnh hành pháp. Tuy nhiên, thẩm phán Sooknanan bác bỏ lập luận này, trích dẫn một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao giới hạn quyền tự diễn giải luật của các cơ quan hành pháp liên bang.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump bị thách thức tại tòa án.

Trước đó, một thẩm phán liên bang tại Seattle cũng đã ra phán quyết ngăn cản chính quyền sử dụng lệnh cấm để chặn người tị nạn đã được chấp thuận nhập cư vào Mỹ theo các quyết định tư pháp trước đây.

Tuy nhiên, phán quyết đó nhanh chóng bị một tòa phúc thẩm liên bang tạm đình chỉ, cho thấy sự bất ổn và tranh cãi pháp lý xoay quanh lệnh cấm mới này./.

Sinh viên tại Đại học Havard ở Cambridge, Massachusetts (Mỹ). (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Mỹ mạnh tay hủy hơn 6.000 thị thực du học sinh

Tổng cộng hơn 6.000 trường hợp thị thực bị hủy do vi phạm thời hạn lưu trú và luật pháp, trong đó phần lớn liên quan đến các hành vi hành hung, lái xe khi say rượu (DUI), trộm cắp và ủng hộ khủng bố.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.