Bộ TN-MT trao tặng công trình nước sạch vùng cao tại Lũng Cú

Công trình nước sạch được tính toán sẽ hỗ trợ, bổ sung thêm nguồn nước sạch, đặc biệt là vào mùa khô cho hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng gần 400 thầy cô, học sinh.
Bộ TN-MT trao tặng công trình nước sạch vùng cao tại Lũng Cú ảnh 1Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú hướng dẫn các em học sinh sử dụng công trình nước sạch. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhằm xoa dịu “cơn khát” cho vùng cao của tỉnh Hà Giang, ngày 27/12, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức lễ trao tặng công trình nước sạch tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn.

Công trình được thiết kế, xây dựng gồm hệ thống lọc nước tinh khiết, hệ thống bồn chứa nước thô và tinh với lưu lượng khi sử dụng khoảng 25-30m3/ngày đêm.

Theo tính toán, công trình sẽ hỗ trợ, bổ sung thêm nguồn nước sạch, đặc biệt là vào mùa khô cho hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng gần 400 thầy cô, học sinh tại trường Tiểu học Ma Lé, huyện Đồng Văn.

[Nguy cơ thiếu nước ở khu vực sông Hồng do lưu lượng xuống thấp kỷ lục]

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus sáng 28/12, đại diện Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường cho biết Ma Lé, Lũng Cú là hai trong số những khu vực vùng cao của Hà Giang đang gặp nhiều khó khăn về nguồn nước.

Với địa hình phân cắt, cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nguồn nước chính được các cán bộ chiến sĩ, giáo viên và người dân địa phương sử dụng “nơi biên cương, điểm cực bắc của Tổ quốc,” chủ yếu được dẫn từ suối cao và từ nước mưa.

Vào mùa khô, nước không đủ cho những nhu cầu cơ bản, sinh hoạt thường ngày.

Chính vì thế, công trình nước sạch vùng cao trên được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn nước sinh hoạt, góp phần cải thiện, hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú an “vững tay súng - chắc biên cương;” giúp các thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Ma Lé được an tâm công tác, giảng dạy và học tập.

Cũng tại lễ trao tặng, đại diện Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã trao hơn 400 suất quà là những đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho các thầy cô, học sinh Trường Tiểu học Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Những món quà thể hiện trách nhiệm xã hội, cộng đồng và gửi gắm chia sẻ những tình cảm ấm áp hỗ trợ, giúp đỡ các thầy cô và học sinh Ma Lé có thêm cái Tết Nhâm Dần nhiều ý nghĩa cũng như cho tương lai tốt đẹp hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục